VFF xin bổ sung cầu thủ cho U23 Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết U23 Đông Nam Á

GD&TĐ - Do lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng trước trận chung kết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép đội tuyển U23 Việt Nam bổ sung thêm cầu thủ.

U23 Việt Nam thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì Covid-19.
U23 Việt Nam thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì Covid-19.

Trước trận bán kết với Timor Leste, tuyển U23 Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Ngoài 11 cầu thủ đá chính, băng ghế dự bị chỉ còn lại 2 người trong đó có một thủ môn. Cuối trận, thủ môn Trần Liêm Điều đã phải vào sân đá ở vị trí tiền đạo.

Vượt qua khó khăn, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Timor Leste 5-3 trên chấm luân lưu 11m để vào chơi trận chung kết với đội tuyển U23 Thái Lan tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Được biết do thiếu hụt lược lực lượng trước trận chung kết gặp Thái Lan, VFF đã đề xuất LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chi viện ít nhất 2 cầu thủ cho U23 Việt Nam. Đề xuất này đã được gửi đến ban tổ chức giải ngay trong tối 24/2. 

AFF đã tiếp nhận đề xuất trên và cho biết sẽ trả lời ngay trong hôm nay 25/2, để VFF kịp đưa cầu thủ sang chi viện cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Ngay sau đó, VFF cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng bổ sung. Nếu đề xuất này được thông qua, U23 Việt Nam sẽ lập tức đón thêm người mới.

Trước đó, VFF đã hai lần bổ sung cầu thủ cho đội U23 Việt Nam tại Campuchia với tổng số 10 cầu thủ. Các cầu thủ đã phải tách ra di chuyển cả bằng máy bay, đường bộ để đến Campuchia tham dự giải đấu.

Ở trận đấu gặp Timor Leste, đội hình ra sâu gồm 10 cầu thủ bổ sung. Các cầu thủ không có điều kiện tập luyện trước trận đấu nhưng vẫn thi đấu rất tốt và vượt qua đối thủ.

Được biết, trong ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được xét nghiệm Covid-19 để chuẩn bị cho trận chung kết với U23 Thái Lan vào ngày 26/2. Và theo thông tin mới nhất, thêm một tuyển thủ đã dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên, một tin vui đến với thầy trò HLV Đinh Thế Nam khi các cầu thủ Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản và Trần Mạnh Quỳnh ở nhóm mắc Covid-19 ngày 18/2 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh vào sáng nay (25/2) và sẵn sàng ra sân ở trận chung kết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ