VN kỳ vọng có tên trên bản đồ thế giới về sáng tạo khoa học kỹ thuật

VN kỳ vọng có tên trên bản đồ thế giới về sáng tạo khoa học kỹ thuật
Hình ảnh tại Lễ trao giải. Ảnh: VOV
Lễ trao giải. Ảnh: VOV

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình 20 năm (1990-2010) tồn tại.  Hội thi lần này thu hút 42 Bộ ngành và 411 giải pháp được chọn qua các lần sàng lọc tại cơ sở.  Giải thưởng năm nay cũng được đánh giá là có chất lượng cao, nhiều giải pháp có tính thực tế và có khả năng nhân rộng...

Trong tổng số 441 giải pháp dự thi, Ban tổ chức đã chọn 66 giải pháp để trao giải với 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 30 giải Khuyến khích, chia theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Y, dược; Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải thưởng Thuỵ Sĩ cho 14 sinh viên đến từ các trường đại học trong cả nước với tổng số 6 dự án nghiên cứu xuất sắc nhất; 3 giải thưởng WIPO cho Nhà sáng tạo xuất sắc nhất, Nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất và cho Nhà sáng tạo trẻ xuất sắc nhất…

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen cho 9 cá nhân là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các giải pháp xuất sắc, T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 28 nhà sáng tạo trẻ đoạt giải thưởng.

Theo đánh giả của Ban tổ chức, nhiều giải pháp năm nay thực sự mang tính cấp bách, đáp ứng những yêu cầu thực tế từ xã hội. Có thể kể đến đề tài Nghiên cứu thiết kế tạo trạm biến áp di động phòng nổ hầm lò 240KVA-6/0,69(0,4)KV kiểu TBHDP-240 của kỹ sư Trần Văn Chín (Công ty CP thiết bị điện – TKV Quảng Ninh) giảm bớt các thiệt hại đối với những người công nhân mỏ (Đề tài đoạt giải Nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông);

Đề tài Chọn tạo và phát triển giống sắn KM140 của thạc sĩ Trần Công Khanh (Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc - Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam) (đoạt giải Nhất trong lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường)…

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những sáng kiến, công trình nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật của những tác giả đoạt giải và mong muốn các tác giả sẽ tiếp tục phát huy và vận dụng tốt những sản phẩm, công trình đoạt giải vào ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Phó thủ tướng nhấn mạnh, Hội thi này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và là động lực thu hút sự say mê nghiên cứu khoa học trong nhân dân cũng như thôi thúc giới trẻ cả nước ra sức học tập, sáng tạo. Phó thủ tướng gửi gắm niềm hy vọng, thông qua những cuộc thi như thế này, Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ thế giới về những thành tựu trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Cũng tại Lễ trao giải, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chính thức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11.
                                                                                                                                                                         Đan Thảo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.