Virus SARS-CoV-2 có thể tác động tới thai nhi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai nghiên cứu được công bố gần đây đã nhấn mạnh tác động tiềm tàng của việc nhiễm SARS-CoV-2 trong thai kỳ.

Những người bị nhiễm SARS-CoV-2 có nhiều bất thường về nhau thai.
Những người bị nhiễm SARS-CoV-2 có nhiều bất thường về nhau thai.

Các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa những bất thường về nhau thai và xuất huyết thai nhi với Covid-19. Các nhà nghiên cứu đang theo dõi những đứa trẻ tiếp xúc với virus trước khi sinh. Từ đó, điều tra xem liệu có những ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thần kinh hay không.

Do tính chất ức chế miễn dịch của thai kỳ, việc nhiễm virus có thể nguy hiểm, làm tăng nguy cơ bệnh, gây thai chết lưu hoặc sinh non ở mẹ. Song, ngay cả tình trạng nhiễm Covid-19 nhẹ ở người mang thai cũng có thể gây tác động lâu dài tới thai nhi.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động của Covid-19 ở phụ nữ mang thai. Nghiên cứu mới, dẫn đầu bởi các nhà khoa học từ Trường Đại học King's College London (Anh), đã xem xét hơn 600 mẫu mô não của thai nhi. Những mẫu này được thu thập từ các ca phá thai tự nguyện từ năm 2020 - 2022.

Kết quả cho thấy, khoảng 5% mẫu được phân tích có xuất huyết vỏ não. Trong tất cả mẫu, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện virus SARS-CoV-2. Bà Katie Long - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, việc tìm thấy nhiều mẫu mô não xuất huyết như vậy là điều bất thường.

“Điều quan trọng nhất hiện nay là chúng tôi phải theo dõi những đứa trẻ đã tiếp xúc với Covid-19 từ trước. Từ đó, để chúng tôi có thể xác định xem có bất kỳ tác động lâu dài nào đối với sự phát triển thần kinh hay không”, bà Long cho biết.

Phần lớn các trường hợp xuất huyết này đều được tìm thấy trong mô não của thai nhi từ cuối tam cá nguyệt thứ nhất và đầu tam cá nguyệt thứ hai. Các nhà nghiên cứu lưu ý, vẫn chưa rõ liệu những bất thường này có biến mất một cách tự nhiên trong quá trình mang thai hay không. Tuy nhiên, việc kích hoạt miễn dịch của người mẹ trong giai đoạn phát triển thần kinh ban đầu quan trọng này có thể gây ra các vấn đề lâu dài.

Một nghiên cứu khác, được thực hiện bởi các nhà khoa học ở Áo, đã sử dụng MRI để nghiên cứu tác động của việc nhiễm SARS-CoV-2 đối với nhau thai và thai nhi.

Nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra MRI trên 38 phụ nữ mang thai từng nhiễm SARS-CoV-2. Trung bình, quá trình quét được tiến hành trong khoảng 80 ngày sau lần xét nghiệm PCR dương tính đầu tiên của mỗi người tham gia.

Các phát hiện cho thấy, những người tham gia bị nhiễm SARS-CoV-2 có nhiều bất thường về nhau thai hơn so với bình thường. Trong đó, bao gồm những thay đổi về hình dạng và độ dày của nhau thai, cũng như các tổn thương mạch máu.

Nghiên cứu cũng tiết lộ, các biến thể tiền Omicron của SARS-CoV-2 dẫn đến tổn thương nhau thai nhiều hơn so với chủng hiện lưu hành. Lý do có thể là vì Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó.

Theo New Atlas

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trao đổi bài vở với giáo viên ngoài hành lang.

Dạy kèm cho học sinh ở... hành lang

GD&TĐ - Chỉ còn hơn một tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng cạnh tranh gay gắt nhất thế giới tại Trung Quốc sẽ diễn ra.