Vĩnh Phúc thưởng thầy trò đoạt huy chương Olympic quốc tế hơn 1 tỷ đồng

GD&TĐ - Chiều 29/7, tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng giáo viên hướng dẫn và học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao thưởng cho học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao thưởng cho học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021

Tới dự lễ biểu dương, khen thưởng có ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Huyến – Giám đốc Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Vũ Việt Văn chúc mừng thành tích lịch sử mà Ngành giáo dục Vĩnh Phúc đạt được trong năm học vừa qua. Đó là, tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về số lượng giải Nhất và tỷ lệ học sinh đoạt giải; Giáo dục đại trà năm thứ 2 liên tiếp đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, 2 học sinh của Vĩnh Phúc dự thi Olympic quốc tế đều đoạt giải, trong đó có 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Chúc mừng ngành giáo dục cùng các thầy cô giáo và học sinh đoạt huy chương Olympic, ông Vũ Việt Văn đã gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo, đặc biệt là phụ huynh học sinh đã tin tưởng, quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện và luôn đồng hành cùng ngành giáo dục để có được kết quả như ngày hôm nay.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng ông Nguyễn Văn Huyến đã trao tặng số tiền thưởng là 900 triệu đồng cho 3 giáo viên hướng dẫn và 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021.

Em Hà Mạnh Duy đạt huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế 2021 nhận 300 triệu đồng. Em Vũ Ngọc Bình đạt huy chương Đồng Toán 200 triệu đồng. Tặng thưởng 2 giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt huy chương môn Sinh học với tổng số tiền 240 triệu đồng. Thưởng giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt huy chương môn Toán với số tiền 160 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ Khuyến học tỉnh cũng tặng thưởng số tiền 180 triệu đồng cho giáo viên hướng dẫn và học sinh đạt huy chương Olympic.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng Giám đốc Sở GD&ĐT trao tiền thưởng của Quỹ khuyến học cho các giáo viên hướng dẫn.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng Giám đốc Sở GD&ĐT trao tiền thưởng của Quỹ khuyến học cho các giáo viên hướng dẫn.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho thấy, năm học 2020-2021, trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững trật tự, kỉ cương nền nếp học đường; tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, tất cả các cấp học đã đạt được thành tích ấn tượng. Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia có 82/90 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, có 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 23 giải Ba và 21 giair Khuyến khích.

Với thành tích trên, Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về số lượng giải Nhất và tỷ lệ học sinh đoạt giải (tỷ lệ đạt giải và số giải cao nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Vĩnh Phúc). 12 học sinh được chọn vào vòng 2 dự thi chọn các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế, trong đó 2 em Hà Mạnh Duy và Vũ Ngọc Bình được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế môn Toán và môn Sinh học (tổng số toàn quốc có 23 học sinh dự thi tại 5 Olympic quốc tế).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.