Vĩnh Phúc đứng thứ 5 toàn quốc về điểm bình quân chung thi tốt nghiệp THPT 2021

GD&TĐ - Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đã giữ vững vị trí thứ 5 toàn quốc về điểm bình quân chung, số bài thi đạt điểm 10 tăng cao và lần đầu tiên lọt vào tốp 10 điểm trung bình môn Tiếng Anh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP Vĩnh Yên
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP Vĩnh Yên

Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của học sinh Vĩnh Phúc là 6,862, tăng 0,21 điểm so với năm 2020. Với kết quả này, Vĩnh Phúc giữ vững vị trí thứ 5 toàn quốc sau các tỉnh : Bình Dương (7,056), Nam Định (6,996), Ninh Bình (6,903), An Giang (6,869).

Thống kê của 3 năm gần đây, Vĩnh Phúc có sự tăng trưởng tốt về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, năm 2019, Vĩnh Phúc đứng thứ 6 toàn quốc với điểm trung bình là 5,74. Năm 2020, Vĩnh Phúc đứng thứ 5 với mức điểm trung bình 6,652. Năm 2021, tiếp tục đứng vị trí thứ 5 nhưng điểm trung bình là 6,862.

Trong tốp 10 về điểm trung bình toàn quốc, đứng sau Vĩnh Phúc là các tỉnh: Hà Nam (6,806), Bạc Liêu (6,714), Vĩnh Long (6,691), TP.HCM (6,688), Phú Thọ (6,662).

Năm nay, số bài thi đạt điểm 10 của cả nước là 2.286 bài. Trong đó, số bài thi đạt điểm 10 của học sinh Vĩnh Phúc là 664 bài thi, tăng 3,5 lần so với 191 bài thi đạt điểm 10 năm 2020. Theo thống kê, số bài thi đạt điểm 10 của Vĩnh Phúc đứng thứ 11 toàn quốc.

Tốp đầu của các bài thi đạt điểm 10 thuộc về Hà Nội (đứng thứ nhất cả nước) với 2.286 bài thi. TP.HCM đứng thứ 2 với 1.659 điểm 10. Thanh Hoá đứng thứ 3 với 1.288 điểm 10. Hải Phòng đứng vị trí thứ 4 với 1.145 điểm 10.

Đáng chú ý, năm 2021, lần đầu tiên Vĩnh Phúc vươn lên top 10 toàn quốc về điểm trung bình Tiếng Anh tốt nghiệp THPT. Cụ thể, điểm trung bình năm 2021 là 6,266 điểm. Đây là điểm số cao nhất trong 5 năm trở lại đây và đã vượt xa mức dưới 5 điểm của nhiều năm trước.

Thống kê điểm trung bình môn Tiếng Anh của Vĩnh Phúc trong 5 năm gần đây cho thấy, năm 2016, điểm bình quân chung môn Tiếng Anh của Vĩnh Phúc là 3,1 thấp hơn 0,38 điểm so với bình quân chung của cả nước (cả nước là 3,48).

Năm 2017 là 4,53 (cả nước là 4,60) thấp hơn điểm trung bình cả nước là 0,07. Đến năm 2018 Vĩnh Phúc đã dần có sự bứt phá với mức bình quân 4,01 (cả nước là 3,90) - cao hơn điểm trung bình cả nước là 0,11.

Năm 2019, con số này là 4,55 (cả nước là 4,36) cao hơn điểm trung bình cả nước là 0,19. Năm 2020 là 4,83 (cả nước là 4,57) cao hơn điểm trung bình cả nước là 0,26 (xếp thứ 11 cả nước). Tuy vậy, điểm bình quân bài thi môn tiếng Anh của học sinh Vĩnh Phúc ở các năm trước chưa chạm ngưỡng 5 điểm.

Với kết quả 6,266 điểm của năm 2021, lần đầu tiên trung bình điểm thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT của học sinh Vĩnh Phúc bỏ xa mức 5, tăng thêm 1,436 điểm so với năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ