Vĩnh Phúc: Tá hỏa phát hiện khối kim loại nghi là bom khi san gạt đất làm nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một hộ gia đình tại huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) trong quá trình san, gạt đất để xây nhà đã phát hiện khối kim loại (nghi là bom) có chiều dài khoảng 1m.

Khối kim loại nghi là bom tại thôn Yên Sơn, xã Lãng Công (Sông Lô). Ảnh: Thiệu Vũ
Khối kim loại nghi là bom tại thôn Yên Sơn, xã Lãng Công (Sông Lô). Ảnh: Thiệu Vũ

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/6 tại nhà ông Đặng Thế Cường trú tại thôn Yên Sơn, xã Lãng Công (Sông Lô) trong quá trình thuê máy xúc san, gạt đất để xây nhà đã phát hiện khối kim loại (nghi là bom) có chiều dài khoảng 1m, đường kính khoảng 40cm.

Ngay sau đó, người dân đã báo cơ quan chức năng để xử lý. Nhận được tin báo, UBND huyện Sông Lô đã kịp thời chỉ đạo UBND xã Lãng Công tạm thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường 24/24h, sơ tán gia đình và các hộ dân lân cận ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, báo cáo lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc để phối hợp xử lý.

Sáng 22/6, BCH Quân sự huyện Sông Lô phối hợp với Ban công binh - Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức di dời khối kim loại (nghi là bom) theo phương án về khu vực hủy nổ tại thôn Thanh Tú xã Đồng Quế.

Quá trình thực hiện tháo gỡ, di dời khối kim loại về nơi xử lý được đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản người dân.

Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý khối kim loại nghi là bom theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ