Vĩnh Phúc: Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp lấy tiền chơi game

GD&TĐ - Sau 48 giờ truy xét, Công an huyện Tam Đảo đã làm rõ 1 ổ nhóm liên quan đến vụ cướp tài sản của người đi đường. Các đối tượng bị bắt có tuổi đời rất trẻ, sinh năm 2005 đến 2008.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tam Đảo
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tam Đảo

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 25/3, Công an huyện Tam Đảo nhận được đơn trình báo của công dân tên T.T.N, sinh năm 1989 ở thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Chị N. trình báo về việc bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật tài sản tại tuyến đường tỉnh lộ 302 thuộc tổ dân phố Trại Mới, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo.

Tài sản bị cướp bao gồm 1 điện thoại di động, phía sau ốp điện thoại có 1 thẻ căn cước công dân, 1 thẻ ATM mang tên N.T.N, trong thể ATM có số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Tam Đảo đã triển khai lực lượng, truy theo dấu vết nóng và rà soát các đối tượng trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/3, Công an huyện Tam Đảo đã làm rõ 1 ổ nhóm tội phạm cướp giật tài sản, thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan.

Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt gồm:  Trần Văn Nam sinh năm 2005 ở thôn Đồng Bụt, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo; Nguyễn Đức Việt sinh năm 2006 ở TDP Sơn Thanh, thị trấn Đại Đình, Tam Đảo; Phạm Văn Tú sinh năm 2008 ở thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương và Phạm Hồng Đăng sinh năm 2008 ở thôn Lê Lợi, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

Theo Công an huyện Tam Đảo, đây là ổ nhóm tội phạm có tuổi đời còn ít, thực hiện hành vi rất liều lĩnh gây nguy hiểm cho xã hội. Nhóm hoạt động có chuẩn bị công cụ gây án, phân công bàn bạc để phạm tội. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng điều tra làm rõ các đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận việc thực hiện hành vi cướp tài sản để bán lấy tiền chơi game online.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Tam Đảo điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.