Vĩnh Phúc dừng hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Nguyên nhân bãi bỏ do quy định chế độ chi ngân sách trong việc này không đúng thẩm quyền theo các quy định của luật pháp hiện hành.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định bãi bỏ Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc, trong quá trình rà soát hệ thống văn bản pháp quy, cơ quan này nhận thấy việc UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chế độ chi ngân sách là không đúng thẩm quyền, theo các quy định của luật pháp hiện hành.

Mặt khác, về mặt chính sách, ngày 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2025, trong đó quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ.

Trong nghị quyết này đã có chính sách với đào tạo chương trình chất lượng cao.

Cụ thể, sinh viên học trình độ cao đẳng chương trình chất lượng cao thì được hỗ trợ học phí một lần theo thời gian thực học nhưng tối đa không quá 30 tháng/khóa học, với mức hỗ trợ là 800.000 đồng/tháng.

Điều kiện được hỗ trợ là làm việc tối thiểu 12 tháng liên tục tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, Quyết định 38 được ban hành sau khi HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Với 2 nội dung cơ bản, gồm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người; hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động là người Vĩnh Phúc và đào tạo thành lao động chất lượng cao với mức 10 triệu đồng/người/khóa.

Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.