Trường THPT Hiền Đa: 40 năm xây dựng và phát triển

GD&TĐ - 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hiền Đa đã khẳng định vị thế, là điểm sáng, niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Ông Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Cờ Đơn vị Xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho nhà trường.
Ông Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Cờ Đơn vị Xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho nhà trường.

Trường THPT Hiền Đa, tiền thân là phân hiệu của Trường THPT Cẩm Khê được tách lập ngày 15/10/1984, trường đóng trên địa bàn xã Hiền Đa (nay là xã Hùng Việt), huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Những ngày đầu thành lập, nhà trường có 8 lớp học với 515 học sinh, gần 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn thiếu thốn rất nhiều, các lớp học chủ yếu là tranh tre, nứa lá.

Đến nay, nhà trường có 22 lớp gần 1.000 học sinh và 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trải qua quá trình phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã vượt qua bao gian nan thử thách đầy vất vả để cùng nhau tiến bước. 40 năm qua đã có trên 10.000 học sinh tốt nghiệp THPT từ mái trường này đã và đang góp sức cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trong số đó có hàng nghìn người đạt trình độ đại học và trên đại học, nhiều người đã trở thành nhà khoa học, lực lượng vũ trang, cán bộ chủ chốt của các cấp chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa phương. Dù làm gì ở đâu, giữ cương vị nào, các thế hệ thầy và trò luôn phát huy truyền thống của nhà trường và quê hương để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống, Trường THPT Hiền Đa hôm nay phát triển ngày càng vững mạnh, là điểm sáng, niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, nhà trường luôn thực hiện đúng nguyên lý giáo dục của Đảng, xây dựng kỷ cương nền nếp, biết chăm lo xây dựng và đào tạo đội ngũ, khơi dậy tiềm năng của mỗi cán bộ, giáo viên.

Hiện, 100% giáo viên nhà trường được đào tạo đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó gần 20% trên chuẩn, với đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, tận tâm với nghề và vững vàng về chính trị. Nhà trường đã tạo dựng được thương hiệu, được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

2-hien-da-8442.jpg
Thầy và trò Trường THPT Hiền Đa trong những ngày đầu thành lập.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong những năm gần đây, Trường THPT Hiền Đa triển khai hiệu quả Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nhà trường thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, xây dựng “Trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng”. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, tăng cường kỷ cương trường học.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhà trường luôn chủ động, linh hoạt việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nhiều năm qua, Trường THPT Hiền Đa được đánh giá là trường có nhiều nỗ lực, cố gắng. Về chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi và xếp loại hạnh kiểm/rèn luyện Tốt tăng theo từng năm học. Tỷ lệ học sinh đạt giải các kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa đạt từ 60 đến 70%; Đội tuyển tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật với các sản phẩm dự thi nhiều năm liền đều đạt giải cao. Kết quả thi tốt nghiệp THPT hàng năm đều tăng và đứng vị trí tốp 20 trong khối THPT không chuyên của tỉnh. Đặc biệt là học sinh đỗ vào các trường Đại học ngày càng tăng. Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, nhà trường có nhiều học sinh đạt điểm cao đỗ vào các trường Đại học danh tiếng.

3-hien-da-7081.jpg
Ông Bùi Xuân Vĩnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Cẩm Khê, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể CB, GV, NV nhà trường trong Lễ Khai giảng năm học 2024 - 2025.

Bằng sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, dưới sự chỉ đạo có hiệu quả của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ và các sở, ban ngành liên quan, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, nhà trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều năm liên tục trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc, được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc, được các cấp khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm học 2023-2024 nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị Xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối THPT; Công đoàn nhà trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt”; Đoàn thanh niên được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học”.

Với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển thầy và trò Trường THPT Hiền Đa hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, áp dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chương trình GDPT 2018 cũng như nhu cầu nguyện vọng học tập của học sinh. Qua đó, khẳng định vị thế, niềm tin của nhân dân đối với các hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học 2024 - 2025 và những năm học tiếp theo.

Nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỉ đã đi qua là nhìn lại hành trình vượt lên khó khăn, gian khổ, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, ý chí, nghị lực, sức sáng tạo, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và tinh thần hiếu học của các thế hệ học sinh nhà trường. Những danh hiệu, phần thưởng cao quý đó là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để thầy và trò nhà trường luôn tự nhắc mình không ngừng phấn đấu vươn lên. 40 năm - một chặng đường lịch sử vẻ vang, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Hiền Đa sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên; tiên phong trong các hoạt động dạy và học, phấn đấu trở thành trường có chất lượng của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, làm rạng danh truyền thống hiếu học trên quê hương Cẩm Khê anh hùng nói riêng và giáo dục Phú Thọ nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024. Ảnh: Khôi Nguyên.

Đóng góp phương thức tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo quy định số lượng môn thi vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thứ ba do Sở GD&ĐT bốc thăm ngẫu nhiên.