Đào tạo kép và theo đơn đặt hàng: Lời giải cho bài toán nguồn nhân lực
GD&TĐ - Trong bối cảnh thị trường lao động đang khát nhân lực chất lượng cao, mô hình đào tạo kép và đào tạo theo đơn đặt hàng nổi lên như một hướng đi
GD&TĐ - Trong bối cảnh thị trường lao động đang khát nhân lực chất lượng cao, mô hình đào tạo kép và đào tạo theo đơn đặt hàng nổi lên như một hướng đi
GD&TĐ - Những năm gần đây, nhiều cơ sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng, đổi mới chương trình theo hướng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cao đúng chuẩn quốc tế.
GD&TĐ - Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
GD&TĐ - Khung Chiến lược phát triển GDĐH giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn 2045 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng phát triển nhân lực chất lượng cao.
GD&TĐ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ triển khai đào tạo thí điểm chương trình quốc tế ngành cơ khí – tự động hóa.
GD&TĐ - Thị trường máy bay không người lái (drone) đang có đà tăng trưởng cao, tuy nhiên số lượng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực này còn thấp, tạo cơ hội cho các bạn trẻ tham gia thị trường lao động.
GD&TĐ - Bước vào giai đoạn mới, tỉnh An Giang chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số.
GD&TĐ - Nghị quyết 71-NQ/TW mở ra cơ hội hiện đại hóa, tái cấu trúc và nâng tầm giáo dục đại học, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng.
GD&TĐ - Để xây dựng cầu treo dây võng hiện đại, cần có quyết tâm chính trị, tinh thần học hỏi và cần có đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản.
GD&TĐ - Đào tạo nghề chất lượng cao là chìa khóa để tỉnh Hưng Yên giải quyết bài toán nhân lực, giúp tăng tốc bứt phá trong kỷ nguyên mới.
GD&TĐ - Điểm chuẩn cao ở một số ngành phản ánh đúng sự phân hóa và khẳng định những ngành xã hội cần nguồn nhân lực chất lượng cao đang thu hút thí sinh.
GD&TĐ - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM đào tạo hơn 80.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ.
GD&TĐ - Giữ chân nhân tài không nên hiểu hẹp là giữ họ trong cơ quan Nhà nước mà rộng hơn là giữ họ ở lại Việt Nam.
GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, FPT đã ký kết hợp tác với ABOV Semiconductor và Đại học Gachon.
GD&TĐ - Cơ chế, chính sách tài chính phát triển nhân lực chất lượng cao chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với vai trò đột phá chiến lược.
GD&TĐ - Cả nước hiện có 11,5% lao động dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên có bằng cấp, chứng chỉ; 3,8% có trình độ đại học trở lên.
GD&TĐ - Ngày 25/7, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số.
GD&TĐ - Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận 4 kết quả nổi bật về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
GD&TĐ - Với 30 năm phát triển, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) trở thành thương hiệu giáo dục có uy tín quốc tế.
GD&TĐ - Theo ông Phan Văn Mãi, xã hội hóa không phải là "thương mại hóa giáo dục - đào tạo". Thậm chí, Nhà nước đầu tư nhiều hơn, "năm sau nhiều năm trước".