Vĩnh Long tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 30/1, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (Vũng Liêm), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023.

Đại biểu khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023.
Đại biểu khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự tại buổi lễ có ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và gần 500 đại biểu đến từ các sở, ban ngành, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD - ĐT tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt; viết những dòng chữ đầu xuân mới, mong muốn mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa với mong muốn ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục mầm non và phổ thông theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, văn hóa ứng xử, lý tưởng và kỹ năng sống cho học sinh.

Những nét chữ đầu tiên của năm mới gửi gắm ước nguyện về những điều may mắn, trọn vẹn, đồng thời thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học, nhắc nhở mỗi thầy giáo, cô giáo và học sinh hướng đến những điều tốt đẹp để phấn đấu”.

Lãnh đạo tỉnh trao giải hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh THCS.

Lãnh đạo tỉnh trao giải hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh THCS.

Trong chương trình lễ khai bút đầu xuân còn diễn ra hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh THCS. Có 8 đội học sinh THCS đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia. Kết thúc hội thi, đội học sinh THCS Long Hồ đạt giải nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?