Việt Nam tiếp tục dẫn đầu

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu

(GD&TĐ) - Kết thúc ngày thi đấu thứ hai (14/12) của Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16, đây cũng là một thành công khi các vận động viên của môn Taekwondo và Karatedo tiếp tục gặt hái được những thành công khi giành thêm được cho đoàn thể thao sinh viên Việt Nam 3 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục được vang lên trên bầu trời nước Lào
Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục được vang lên trên bầu trời nước Lào

Trong ngày thi đấu thứ hai này, các vận động viên sinh viên Việt Nam ra quân thi đấu ở 6 trong tổng số 12 môn tham dự Đại hội là: Bóng bàn thi đấu vòng loại ở nội dung đồng đội nữ và chúng ta đã giành thắng lợi trước đội chủ nhà Lào để có mặt ở vòng tiếp theo; Môn cầu mây 3 người, các vận động viên của chúng ta đã để thua Malaysia; các môn khác như bơi, muay trong  ngày hôm nay cũng tiếp tục thi đấu vòng loại.

Mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên của ngày thi đấu thứ hai tại 16th ASEAN University Games là các vận động viên ở môn Taekwondo. Trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên thi đấu ở nội dung đối kháng ở một số hạng cân 67kg, 75kg, 80 kg, 87 kg và trên 87 kg của nam và nữ.

Trịnh Kim Tường Vân cùng Hà Thị Nguyên xuất sắc vượt qua các VĐV khác và mang về cho đoàn Việt Nam 2 HCV ở môn Taekwondo
 
Trịnh Kim Tường Vân cùng Hà Thị Nguyên xuất sắc vượt qua các VĐV khác và mang về cho đoàn Việt Nam 2 HCV ở môn Taekwondo
Trịnh Kim Tường Vân cùng Hà Thị Nguyên xuất sắc vượt qua các VĐV khác và mang về cho đoàn Việt Nam 2 HCV ở môn Taekwondo

Ở hạng cân 67kg, Trịnh Kim Tường Vân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh khác của Thái Lan, Malaysia và Huy chương vàng cho đoàn thể thao sinh viên Việt Nam. Sau đó ít phút, ở hạng cân dưới 75kg Hà Thị Nguyên cũng đã xuất sắc mang về chiếc Huy chương vàng thứ hai của môn Taekwondo cho đoàn Việt Nam.

Ngoài hai chiếc Huy chương vàng trên, cũng trong ngày hôm nay (14/12) các vận động viên ở môn thi đấu này còn dành thêm 1 Huy chương bạc (hạng cân 80kg) và 1 Huy chương đồng hạng cân 87kg.

Tuy có mặt ở 4 trận chung kết, nhưng các VĐV karatedo chỉ có được 1 HCV và 3 HCB
Tuy có mặt ở 4 trận chung kết, nhưng các VĐV karatedo chỉ có được 1 HCV và 3 HCB

Cũng trong ngày thi đấu thứ hai này, môn Karatedo đã tranh tài ở nội dung đối kháng (kumite) ở một số hạng cân tuy các vận động viên của chúng ta đã vượt qua các đối thủ khác đầy vất vả để có mặt ở 4 trận chung kết.

Tuy nhiên, ở cả 4 trận chung kết, các vận động viên của chúng ta tuy đã thi đấu có phần  hơn đối thủ, nhưng cũng chỉ giành được duy nhất một chiếc Huy chương vàng – 3 trận còn lại chỉ giành được Huy chương bạc.

Trong ngày thi đấu thứ hai, bóng bàn tiếp tục giành chiến thắng để có mặt ở vòng tiếp theo
Trong ngày thi đấu thứ hai, bóng bàn tiếp tục giành chiến thắng để có mặt ở vòng tiếp theo

Sau trận đấu, HLV Karatedo Nguyễn Đình Anh Tuấn cho biết: “Nếu trọng tài bắt công tâm hơn thì ít nhất chúng ta cũng có được 3 chiếc huy chương vàng, nhưng không thể hiểu được các trọng tài lại luôn xử ép nên các vận động viên chúng ta chỉ có duy nhất 1 chiếc Huy chương vàng...”.  

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ hai (14/12) Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đã giành được 8 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng - tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp của 16th ASEAN University Games - 2012. Xếp thiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương là chủ nhà Lào, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia...

Ngày mai (15/12), đội cầu mây sẽ tiếp tục thi đấu gặp chủ nhà Lào và Thái Lan ở nội dung đôi nữ
Ngày mai (15/12), đội cầu mây sẽ tiếp tục thi đấu gặp chủ nhà Lào và Thái Lan ở nội dung đôi nữ

Ngày mai (15/12), 16th ASEAN University Games – 2012 sẽ tiếp tục bước vào ngày tranh tài. Trong ngày thi đấu này, Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tiếp tục ra quân thi đấu ở các môn: Cầu mây nữ, Karatedo, bóng bàn, Taekwondo, bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, muay, wushu, điền kinh và bơi.

Trung Toàn (từ  Viêng Chăn - Lào)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.