Việt Nam nguy cơ sớm chạm trán Thái Lan vòng bảng ở SEA Games

GD&TĐ - Với việc nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau, U22 Việt Nam và Thái Lan nguy cơ sớm phải đụng độ nhau ở vòng bảng SEA Games 32.

U22 Việt Nam nguy cơ sớm đụng Thái Lan vòng bảng ở SEA Games.
U22 Việt Nam nguy cơ sớm đụng Thái Lan vòng bảng ở SEA Games.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 32 mới đây, chủ nhà Campuchia và đương kim vô địch giải đấu - U22 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 môn bóng đá nam.

Điều này đồng nghĩa, U22 Việt Nam có nguy cơ chạm trán ứng viên vô địch của giải là U22 Thái Lan (đội nằm ở nhóm 2) ngay tại vòng bảng.

Đây rõ ràng là tin không mấy vui vẻ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Thái Lan khi họ kỳ vọng hai đội sẽ dắt tay nhau vào trận chung kết và cống hiến một trận so tài nảy lửa.

Ở SEA Games 31 trên sân nhà, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để giành HCV lần thứ 2 liên tiếp.

Trước việc này, tờ Matichon tỏ ra lo lắng: “Kết quả bốc thăm trong thời gian tới đây có khả năng đưa U22 Thái Lan vào chung bảng đấu với U22 Việt Nam”.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games, các đội bóng sẽ sử dụng các cầu thủ U22 sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau và không bổ sung thêm cầu thủ quá tuổi.

SEA Games 32 sẽ có 35 môn tham gia tranh tài với 583 nội dung thi đấu diễn ra tại 5 địa điểm thi đấu. Trong đó, phần lớn các bộ môn thi đấu và các hoạt động chính của SEA Games 32 đều diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh.

Đáng chú ý, tại SEA Games 32, rất nhiều nội dung thế mạnh của Thể thao Việt Nam ở một số môn thể thao sẽ không có trong chương trình thi đấu như: Bắn súng, Đua thuyền, Bắn cung, Cờ vua, Kurash, Futsal…

SEA Games 32 được xem là bước đệm cần thiết để ngành thể thao Việt Nam tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho ASIAD, Olympic. Bộ trưởng cũng đã yêu cầu ngành chú ý phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Olympic Việt Nam.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 28/4. Sau đó ít ngày, môn bóng đá nữ cũng chính thức được khởi tranh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những tuyến phố khang trang, sạch sẽ ngày càng nhiều. Ảnh BTH

Quý Lộc (Thanh Hóa) nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, xã Quý Lộc (Thanh Hóa) đang triển khai đồng bộ Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, coi đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách thông tin, tạo nền tảng vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các rào chắn người biểu tình ở Vilnius, tháng 1 năm 1991.

Cách Mỹ thắng tại Litva

GD&TĐ - Ba mươi lăm năm trước, những sự kiện đã diễn ra ở Vilnius mà đến nay vẫn còn được tranh luận.