Jude Bellingham mơ ước làm đội trưởng tuyển Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Jude Bellingham tiết lộ ước mơ lớn nhất là trở thành đội trưởng của đội tuyển Anh.

Jude Bellingham mơ được làm đội trưởng tuyển Anh.
Jude Bellingham mơ được làm đội trưởng tuyển Anh.

Jude Bellingham vừa tỏa sáng rực rỡ ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh giúp Tam sư đánh bại Ukraine với tỉ số 2-0 ở vòng loại EURO 2024.

Chia sẻ về khả năng trở thành đội trưởng của “Tam sư” trong tương lai, Bellingham nói: “Đó sẽ là ước mơ lớn nhất và vinh dự lớn nhất trong bóng đá là đeo băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia của bạn.

Có một danh sách ứng viên dài ở phía trước và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Tôi sẽ chờ tới lượt của mình. Trong lúc đó, tôi sẽ góp nhặt những điều tôi có thể học hỏi từ họ. Tôi đang ở vị thế tốt nhất để làm điều đó”.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại Euro 2024 giúp Anh nắm chặt ngôi đầu bảng C trong tay. Italia và Bắc Macedonia đang là những đội bám đuổi ở phía sau với cùng 3 điểm.

Jude Bellingham cũng chia sẻ về sự đoàn kết trong nội bộ của Anh: “Có cảm giác như chúng tôi đang có một bầu không khí rất tốt ở trong phòng thay đồ. Chúng tôi muốn thể hiện bản thân nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến sự khó chịu cho đối thủ.

Chúng tôi cần phải bao phủ mọi khía cạnh của một trận đấu. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm tốt điều này ở thời điểm hiện tại”.

Mặc dù thị trường chuyển nhượng mùa hè chưa mở cửa, nhưng Bellingham đang là một trong những cầu thủ được thèm muốn nhất bóng đá châu Âu.

Theo Telegraph, MU đã quyết định bước vào cuộc đua với hy vọng có được sự phục vụ của Jude Bellingham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

HLV Erik ten Hag muốn tăng cường sự luân chuyển của đội bóng ở khu vực giữa sân, nhằm giúp "Quỷ đỏ" đua tranh danh hiệu Premier League lẫn Champions League.

Ban huấn luyện MU cũng tin rằng Bellingham sẽ trở thành người bạn đồng hành lý tưởng với Casemiro ở hàng tiền vệ. Ngoài Man United, Real Madrid và Liverpool cũng đang có ý định chiêu mộ Bellingham.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.