Việt Nam giành thêm 5 HCV

Việt Nam giành thêm 5 HCV

(GĐ&TĐ) - Sáng nay (26/6), Đại hội thể thao HS Đông Nam Á lần thứ 5 tiếp tục tranh tài ở các môn Bơi lội, Pencak Silat, bóng chuyền (vòng loại), cầu lông (vòng loại cá nhân), cầu mây (vòng loại đồng đội), bóng rổ và bóng bàn (vòng loại đôi nam nữ).

Ánh Viên - VĐV đang dẫn đầu số HCV tại Đại hội
Ánh Viên - VĐV đang dẫn đầu số HCV tại Đại hội

Trong đó, ở môn bơi lội Ánh Viên tiếp tục thống trị huy chương ở đường đua xanh khi giành thêm 2 HCV ở các nội dung 800m tự do với thời gian là 8 phút 53 giây 99;

Xếp thứ hai ở nội dung này là VĐV Thái Lan Ammiga Himathongkom.

Ngay sau đó, ở nội dung 400m tự do Ánh Viên cũng đã xuất sắc khi về đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 4 phút 24 giây 46; ở nội dung này VĐV của Indonesia Raina Saumi Grahana Ramdl xếp ở vị trí thứ nhì với thời gian 4 phút 26 giây 31.

Giành được 8 trên tổng số 9 HCV mà Đoàn thể thao HS Việt Nam giành được ở môn bơi tại Đại hội lần này Ánh Viên đã đóng góp phần lớn cho sự thành công của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội. 

Nguyễn Thị Huyền và Dương Thị Ánh Nguyệt HCV quyền biểu diễn
Nguyễn Thị Huyền và Dương Thị Ánh Nguyệt HCV quyền biểu diễn

Còn ở sàn đấu Pencak Silat, sáng nay Đoàn thể thao HS Việt Nam tranh tài ở 6 trận chung kết, trong đó các VĐV của chúng ta đã giành được 3 HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội - đôi và 1 HCB quyền biểu diễn cá nhân.

Ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội, Vũ Tiến Dũng – Nguyễn Xuân Thành – Nguyễn Quốc Việt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Syahrul Fajar – Deni Ramdani – Dino Bima Sulistianto của Indonesia và giành HCV cho Đoàn thể thao HS Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền -  Dương Thị Ánh Nguyệt  và Phạm Hoàng Thị Phương HCV quyền biểu diễn đồng đội
Nguyễn Thị Huyền - Dương Thị Ánh Nguyệt và Phạm Hoàng Thị Phương HCV quyền biểu diễn đồng đội

Ở nội dung quyền biểu diễn đôi, Nguyễn Thị Huyền và Dương Thị Ánh Nguyệt cũng đã xuất sắc giành HCV khi vượt qua đối thủ Malaysia. Ngay sau đó ít phút, Nguyễn Thị Huyền – Dương Thị Ánh Nguyệt – Phạm Hoàng Thị Phương tiếp tục vượt qua các VĐV của Indonesia và giành HCV thứ 3 của môn Pencak Silat.

Trước đó, Nguyễn Thị Mai Lan đã không vượt qua được Ni Kadek Astini của Indonesia và chấp nhận giành HCB ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân.

Chiều nay, môn thể thao thế mạnh của Đoàn thể thao Việt Nam là điền kinh sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung chung kết ở các cự ly 100m, 400m, 200m, 3000m nam – nữ…

Chiều tối nay điền kinh tiếp tục tranh tài tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và hứa hẹn các VĐV của chúng ta sẽ tiếp tục mang HC về cho Đoàn thể thao VN
Chiều tối nay điền kinh tiếp tục tranh tài tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và hứa hẹn các VĐV của chúng ta sẽ tiếp tục mang HC về cho Đoàn thể thao VN

T. Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.