Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic quốc tế Hóa học, Sinh Học

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic quốc tế Hóa học, Sinh Học

(GD&TĐ)-Theo thông tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học và Sinh học quốc tế đã giành được 7 Huy chương, trong đó, cả bốn học sinh dự Olympic quốc tế Hóa học tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ đều giành huy chương.

5 em giành huy chương Olympic Vật lý. Từ trái sang: Nguyễn Đình Hội, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Lê Phương, Lê Huy Quang và Đinh Huy Hồng Quân. Ảnh: TTXVN.  Xem thêm tại: http://hongchuyen.com/Hoc-sinh-VN-doat-5-huy-chuong-Olympic-Vat-ly-2011/2374465 Hóng Chuyện -
5 em giành huy chương Olympic Vật lý.  Ảnh: TTXVN.

Hai học sinh đoạt Huy chương bạc tại Olympic Hóa học là: em Trần Thị Ngọc Quý, học sinh lớp 12, Trường phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và em Phạm Đăng Huy, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Hai học sinh giành Huy chương đồng là: em Phạm Minh Đức, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdamvà em Võ Duy Việt, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định.

Cùng với đó, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 22 tổ chức tại Ðài Loan (Trung Quốc) cũng giành được ba Huy chương đồng.

Cụ thể là em em: Trương Thị Phương Thảo, lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn, Ðà Nẵng; Nguyễn Trung Kiên, lớp 12 Trường THPT chuyên, Ðại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Thu Trang, lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Ðịnh. Ngoài ra, thí sinh Ðặng Thu Trang, lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Ðịnh được tặng Bằng khen.

Như vậy, qua ba cuộc thi Olympic quốc tế Vật lý, Sinh học và Hóa học, Việt Nam đã giành được tổng cộng 12 huy chương, trong đó có một Huy chương Vàng môn Vật lý của em Nguyễn Huy Hoàng, lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ