Viện ĐH Mở Hà Nội kỷ niệm 18 năm thành lập

Viện ĐH Mở Hà Nội kỷ niệm 18 năm thành lập

(GD&TĐ)- Buổi mít tinh kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội (3/11/1993 – 3/11/2011) đã được tổ chức vào sáng nay (2/11).

Mít ting kỷ niệm 18 năm thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn
Mít ting kỷ niệm 18 năm thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn

Từ 4 khoa đào tạo theo 4 chuyên ngành ban đầu, đến nay Viện ĐH Mở Hà Nội đã có 12 khoa đào tạo với 22 chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực cả KHCN và KHXH&NV. Đặc biệt, Viện đã triển khai các hoạt động GD&ĐT tới nhiều địa bàn khác nhau của tổ quốc, tới những vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn…

Với số lượng học viên trải dài từ Điện Biên, Lai Châu đến Cần Thơ, khoảng 55.000 học viên tại 80 cơ sở liên kết đào tạo, tính đến năm 2011, Viện đã có trên 32.000 học viên học viên tốt nghiệp ĐH hệ từ xa tất cả các ngành.

Theo TS.Lê Văn Thanh – Viện trưởng Viện ĐH Mở, với 3 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ mỗi năm (1 kỳ thi chung quốc gia và 2 kỳ tuyển sinh ĐH hệ từ xa), năm học 2010-2011, Viện ĐH Mở Hà Nội đang thực hiện đào tạo hơn 70.000 người theo học các hệ đào tạo. Từ năm học 2007-2008, Viện đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ một số chuyên ngành hệ chính quy.

Viện cũng đang thực hiện giảm dần tỷ trọng hệ đào tạo chính quy tập trung, từ 81% (1993) còn 20% (năm học 2007-2008; đồng thời tăng dần tỷ trọng hệ đào tạo từ xa (từ 21% năm 1995 lên tới 68% năm học 2007-2008 và 72% năm học 2010-2011).

Trong thời gian tới, Viện ĐH Mở Hà Nội tiếp tục tăng quy mô, cơ sở liên kết đào tạo; củng cố chất lượng, mở thêm ngành đào tạo; xây dựng hệ thống học liệu phục vụ tất cả các ngành, thiết kế các bài giảng điện tử phục vụ hình thức đào tạo mới E-learning, đưa hệ thống ôn tập, giải đáp truyền hình 2 chiều vào hoạt động…

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.