Video xác nhận UAV xâm phạm không phận Belarus

GD&TĐ -Nhiều nguồn tin địa phương ở Minsk xác nhận, vào đêm ngày 5/9, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã xâm phạm không phận Belarus.

Lực lượng quân đội Belarus
Lực lượng quân đội Belarus

“Vào khoảng 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương) ngày 5/9, cư dân thành phố Gomel đã nghe thấy hai tiếng nổ, và ít nhất một vật thể bị cháy rơi xuống bầu trời. Các mục tiêu được cho là đang di chuyển từ lãnh thổ Ukraine. Lực lượng phòng không Belarus đã kịp thời ngăn chặn các UAV của Ukraine”, một nguồn tin ở Minsk xác nhận.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Belarus, Sergey Frolov, tuyên bố rằng, vào đêm 5/9 đã ghi nhận sự vi phạm biên giới quốc gia của Cộng hòa Belarus. Không phận có lẽ đã bị xâm phạm bởi UAV. Quân đội Belarus đã ra quyết định tiêu diệt các mục tiêu. Tất cả chúng đều đã bị phá hủy.

Hậu quả của việc một chiếc UAV bị rơi là một tòa nhà kho ở Gomel trên đường Ilyich Lane số 8 đã bốc cháy.

Báo cáo chính thức không tiết lộ số lượng UAV bị phá hủy, tuy nhiên, các báo cáo địa phương xác nhận có hai vụ nổ lớn. Theo họ, ít nhất một hoặc hai UAV đã bị phá hủy.

Đây là lần thứ hai UAV Ukraine xâm phạm không phận Belarus trong những tuần gần đây.

Lực lượng biên phòng Belarus thường chặn các UAV của Ukraine trên lãnh thổ của họ, bao gồm nhiều UAV trinh sát bị phá hủy gần biên giới, hiếm khi được đưa tin trên phương tiện truyền thông.

Các UAV trinh sát được phóng bởi các nhóm trinh sát nhỏ của Ukraine như Georgia, Partisan, Vovchak, Hmara, Shaman, v.v. thuộc tiểu đoàn trinh sát riêng biệt số 103 hoạt động gần biên giới Belarus và các đơn vị khác của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Kiev vẫn lo sợ về khả năng mở mặt trận mới ở phía bắc Ukraine. Đó là lý do tại sao Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine buộc phải giữ một nhóm quân lớn ở biên giới với Belarus.

Theo nhiều ước tính khác nhau, Lực lượng vũ trang Ukraine tập trung một số lữ đoàn với khoảng 120.000 quân nhân trong khu vực.

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn xây dựng các công sự gần biên giới Belarus, rải mìn khắp các tuyến đường và vùng lãnh thổ lân cận.

Để đáp trả các hành động khiêu khích của Ukraine, quân đội Belarus gần đây đã triển khai lực lượng lớn ở khu vực biên giới.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và các nhà chức trách Ukraine khác bắt đầu phàn nàn về các hành động khiêu khích từ Minsk, chính thức tuyên bố rằng, phía Kiev chưa bao giờ có bất kỳ hành động thù địch nào chống lại nước láng giềng phía bắc của mình.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.