Thuyền chở người di cư rách toạc rồi chìm nghỉm: Hàng chục người thiệt mạng

GD&TĐ -Ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác được cứu khỏi mặt nước khi một con thuyền chở người di cư bị rách toạc ở eo biển Manche hôm 3/9.

Một chiếc thuyền bơm hơi chở người di cư băng qua eo biển Manche, ngày 6/3/2024.
Một chiếc thuyền bơm hơi chở người di cư băng qua eo biển Manche, ngày 6/3/2024.

Một chiếc thuyền chở người di cư qua eo biển Manche đã bị lật và chìm ngoài khơi Cap Gris-Nez ở miền bắc nước Pháp vào ngày 3/9, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, truyền thông Pháp trích dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ bờ biển đưa tin cho biết.

Các đội cứu hộ đã giải cứu hơn 50 người khỏi mặt nước, một số người trong tình trạng nguy kịch, chính quyền địa phương thông tin.

Olivier Barbarin, thị trưởng thị trấn cảng Le Portel, nơi những người sống sót được đưa đến để điều trị y tế, nói với Le Parisien rằng, chiếc thuyền bị lật sau khi thân thuyền bị chìm do có quá nhiều người trên đó.

“Đáy thuyền bị rách toạc do quá tải”, ông Barbarin nói.

Trong khi vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 3/9, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành vào chiều cùng ngày, vì ít nhất hai người vẫn đang mất tích.

Một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp cho biết, một số trực thăng và thuyền, bao gồm cả của hải quân, đã hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Anh cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gerald Darmanin, gọi vụ việc hôm 3/9 là một "thảm họa khủng khiếp" trong bài đăng trên X.

Bình luận về vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Anh, Yvette Cooper, nói: "Đây là thảm kịch kinh hoàng và vô cùng bi thảm", bà đồng thời cáo buộc những người tạo điều kiện cho việc vượt eo biển Manche trái phép là cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng con người để kiếm lợi nhuận.

“Những băng đảng đứng sau hoạt động buôn bán người vô đạo đức và khủng khiếp này đang nhồi nhét ngày càng nhiều người lên những chiếc thuyền bơm hơi ngày càng không đủ điều kiện đi biển, và đưa họ vào Kênh đào ngay cả trong thời tiết rất xấu. Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ lợi nhuận mà họ kiếm được từ việc này”, bà Cooper lên án.

Vụ đắm thuyền hôm 3/9 đã nâng tổng số người di cư tử vong trong năm nay qua eo biển Manche lên ít nhất 37 người, khiến đây trở thành năm chết chóc nhất kể từ khi chính quyền bắt đầu theo dõi hiện tượng này, theo dữ liệu của Le Parisien.

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2021, khi 30 người di cư chết đuối cố gắng đến Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền tạm bợ.

Theo chính quyền Anh, số lượng người vượt eo biển Manche bất hợp pháp đã đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2024, với 21.615 người di cư đến bằng phương tiện này kể từ tháng 1.

Nhìn chung, gần 136.000 người xin tị nạn đã vượt eo biển Manche bất hợp pháp từ Pháp kể từ khi Anh bắt đầu theo dõi những người đến này vào năm 2018.

Phản ứng trước sự cố mới nhất, Giám đốc điều hành Hội đồng Tị nạn Anh, Enver Solomon, cho biết, sự việc cho thấy "nhu cầu cấp thiết về một giải pháp toàn diện và đa hướng để giảm thiểu tình trạng vượt eo biển Manche nguy hiểm".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ