Video UAV cảm tử do Anh sản xuất bị thu giữ ở Donbass

GD&TĐ -  Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết UAV Anh nhắm tới một cơ sở hạ tầng dân sự lớn ở Mariupol.

UAV Anh bị vô hiệu hóa.
UAV Anh bị vô hiệu hóa.

Theo ông Denis Pushilin, các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), quân cảnh và Vệ binh Quốc gia Nga đã chặn một UAV cảm tử Banshee Jet-80 do Anh sản xuất ở quận Novoazovsk, phía nam DPR.

Quan chức này lưu ý rằng sau khi "hạ cánh có kiểm soát", các chuyên gia về bom của Nga đã gỡ vũ khí của UAV cảm tử trên, phá hủy 7kg chất nổ của nó tại hiện trường.

Được sản xuất bởi công ty QinetiQ có trụ sở tại Anh, Banshee Jet-80 là UAV 2 động cơ, có thể bay với tốc độ 720 km/h và có tầm bắn hơn 100 km.

Trước đây, máy UAV loại này được sử dụng trong các cuộc tập trận quân sự nhằm mô phỏng các mối đe dọa từ tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và các mục tiêu di chuyển nhanh khác.

Ông Pushilin nêu kế hoạch bay được giải mã của UAV trên và cho biết nó nhắm vào “một cơ sở hạ tầng dân sự lớn” ở thành phố cảng Mariupol mà không đưa ra thêm thông tin chi tiết về mục tiêu. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng UAV trên dự kiến sẽ lao vào cơ sở này từ bờ biển.

Theo lãnh đạo DPR, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trên nhằm gây bất ổn tình hình ở Donbass khi quân đội Ukraine rút khỏi thành phố trọng điểm Avdeevka.

Hôm 19/2, Thống đốc Alexandr Bogomaz vùng Bryansk cũng cho biết hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt một UAV trên khu vực này mà không gây thương vong hay thiệt hại. Không rõ liệu chiếc UAV bay qua Vùng Bryansk trên có phải của Anh hay không.

Lực lượng của Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV, pháo binh vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass và các khu vực khác của Nga trong những tháng gần đây.

Tuần trước, một cuộc tấn công bằng UAV Ukraine nhằm vào một cơ sở dầu mỏ ở Vùng Kursk, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.