Video: Taliban chiếm giữ lượng vũ khí trị giá hàng tỉ USD do Mỹ sản xuất

GD&TĐ - Vũ khí của Mỹ trị giá hàng tỉ USD hiện nằm trong tay Taliban sau sự sụp đổ nhanh chóng của lực lượng an ninh Afghanistan vốn được huấn luyện để sử dụng các thiết bị quân sự này.

Vũ khí Taliban thu giữ được.
Vũ khí Taliban thu giữ được.

Trong số vũ khí Taliban thu giữ có máy bay trực thăng Black Hawk và máy bay cường kích A-29 Super Tucano.

Những hình ảnh lan truyền cho thấy, chiến binh Taliban cầm súng trường M4 và súng trường M16 do Mỹ sản xuất thay vì khẩu AK-47 mang tính biểu tượng của họ. Chiến binh Taliban đã xuất hiện với những chiếc xe Humvee của Mỹ và các phương tiện phục kích chống mìn được bảo vệ.

Mặc dù hầu như không thể vận hành các máy bay tiên tiến mà không qua đào tạo, nhưng việc Taliban nắm giữ phần cứng giúp chiến binh tăng cường tuyên truyền và nhấn mạnh số tiền lãng phí cho các nỗ lực quân sự của Mỹ ở Afghanistan trong 20 năm qua.

“Khi một nhóm vũ trang có được vũ khí do Mỹ sản xuất, đó là một biểu tượng. Đó là một chiến thắng về mặt tâm lý” – ông Elias Yousif của Trung tâm Chính sách Quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho biết.

Mỹ đã chi khoảng 83 tỷ USD cho việc huấn luyện và trang bị cho các lực lượng an ninh Afghanistan trong 2 thập kỷ qua.

Theo số liệu của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ năm 2017, từ năm 2003 đến năm 2016, Mỹ đã chuyển giao 75.890 phương tiện, 599.690 vũ khí, 162.643 thiết bị liên lạc, 208 máy bay và 16.191 thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát cho các lực lượng Afghanistan.

Từ năm 2017 đến 2019, Mỹ cung cấp cho lực lượng Afghanistan 7.035 súng máy, 4.702 xe Humvee, 20.040 lựu đạn, 2.520 quả bom và 1.394 súng phóng lựu cùng các thiết bị khác – theo báo cáo năm ngoái từ Tổng Thanh tra Đặc điểm về Tái thiết Afghanistan (SIGAR).

Tính đến 30/6, lực lượng Afghanistan có 211 máy bay do Mỹ sản xuất trong kho của họ - một báo cáo riêng của SIGAR cho biết.

Ít nhất 46 máy bay trong số đó hiện đang ở Uzberkistan sau khi hơn 500 binh sĩ Afghanistan sử dụng chúng để chạy trốn khi chính phủ ở Kabul sụp đổ vào cuối tuần qua.

Không rõ chính xác có bao nhiêu vũ khí đã rơi vào tay Taliban nhưng chính quyền Tổng thống Biden thừa nhận đó là “số tiền lớn”.

Mặc dù Taliban có thể “muốn” sử dụng một số vũ khí tiên tiến hơn của Mỹ, bao gồm cả máy bay, nhưng các chiến binh có khả năng sẽ không thể giữ chúng bay lâu mặc dù có thể dụ dỗ các cựu phi công Afghanistan lái – Ông Yousif cho biết.

Video Taliban phô trương vũ khí, tiền sau khi Mỹ và Quỹ Tiền tệ quốc tế đóng băng các quỹ:

Theo The Hill

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ