"Rồng lửa" S-400 của Nga được phát hiện nằm cách biên giới Ukraine 100km

GD&TĐ - Trong bối cảnh tình hình leo thang ở khu vực Donbass, quân đội Nga được cho là đã triển khai các hệ thống phòng không tầm xa S-400 cách biên giới Ukraine 100km.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bức xạ điện từ mạnh mẽ do các radar phòng không của Nga phát ra. Đánh giá khu vực phát ra bức xạ điện từ, các hệ thống phòng không được triển khai gần khu vực định cư Ternovoye (vùng Voronezh), trong khi phạm vi bức xạ là khoảng 400km.

Ngoài ra, các chuyên gia chú ý đến hướng bức xạ điện từ của radar, không phải là lãnh thổ của Donbass. Điều này có thể cho thấy Nga có ý định che chắn biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ quân đội Ukraine.

Đáng chú ý là việc triển khai các hệ thống phòng không trên diễn ra sau khi lực lượng vũ trang Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 đề điều chỉnh các cuộc tấn công ở Donbass.

Các tổ hợp S-400 được cho là có thể phát hiện máy bay không người lái trên ở khoảng cách vài trăm km, do đó có thể loại trừ khả năng các cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ