Cuộc tấn công diễn ra tại quận Sudzhansky của khu vực Kursk.
Binh sĩ điều khiển TOS-1A Solntsepek đã hành động mà không bị phát hiện dưới sự che chở của bóng tối. Họ đã nhận tọa độ mục tiêu từ người điều khiển UAV trinh sát. Sau khi trúng hỏa lực, mục tiêu biến thành biển lửa, thiêu rụi tất cả tại vị trí của Ukraine.
Một lô gồm 24 quả đạn nhiệt áp của TOS-1A Solntsepek có thể bao phủ một khu vực rộng tới 40.000 mét vuông, đồng thời phá hủy các xe bọc thép hạng nhẹ và các công sự.
Các đội chiến đấu của Nga phải làm việc ban đêm thường xuyên hơn để đảm bảo an toàn và tạo ra hiệu ứng bất ngờ cho đối phương. Lần này, súng phun lửa hạng nặng của lính dù Nga đã tiêu diệt lực lượng của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, binh sĩ điều khiển Solntsepek đã thay đổi vị trí chiến đấu và nhanh chóng nạp lại đạn cho hệ thống.