Bill Gates gọi đây là "một tài sản không thể tin được" và cảnh báo rằng việc cắt giảm có thể gây nguy hiểm cho "hàng triệu" sinh mạng.
USAID và Quỹ Gates đã hợp tác trong gần 25 năm về các vấn đề gần gũi và thân thương với trái tim của ông Gates, từ các bệnh truyền nhiễm và vaccine đến kế hoạch hóa gia đình, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.
Các hoạt động hợp tác chính gồm Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét, và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).
Ông Gates cũng đã hợp tác với USAID trong Sáng kiến y tế toàn cầu và Liên minh đổi mới phòng ngừa dịch bệnh (CEPI).
GAVI đang thực hiện một chương trình đầy tham vọng nhằm tiêm vaccine phòng ngừa HPV cho 86 triệu bé gái vị thành niên ở các nước đang phát triển bằng các mũi tiêm bao gồm Gardasil, do Merck sản xuất, hiện đang đối mặt với một vụ kiện tại Mỹ về các tác dụng phụ từ tê liệt không thường xuyên đến ung thư.
Gates và USAID vẫn tiếp tục hỗ trợ GAVI mặc dù có bằng chứng từ Ấn Độ bắt đầu từ năm 2009 rằng các mũi tiêm HPV của nước này có thể gây ra bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong.
USAID đã cam kết tài trợ hơn 2 tỷ USD cho GAVI từ năm 2001-2017 và 1,16 tỷ USD nữa từ năm 2020-2023.
Các tài liệu bị rò rỉ do Revolver News công bố năm 2022 đã tiết lộ một chương trình của USAID sử dụng các quỹ phòng chống đại dịch cho "sức khỏe sinh sản" (tức là kiểm soát dân số) ở Châu Phi.
CEPI, cùng với Viện Y tế Quốc gia của Anthony Fauci và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, đã được liên kết với các chương trình y tế gây tranh cãi của riêng mình, từ hội thảo về các dấu hiệu sinh học của vaccine tháng 9/2019 đến quan hệ đối tác trong Sự kiện 201, một cuộc mô phỏng đại dịch được tổ chức tháng 10/2019, chỉ vài tuần trước khi Covid bùng phát.
Các đối tác trong an ninh lương thực
Gates và USAID cũng đã chào hàng các hoạt động hợp tác về an ninh lương thực, như thúc đẩy công nghệ nông nghiệp cho những người nông dân nhỏ ở các nước đang phát triển.
Đồng thời, Quỹ Gates đã đầu tư mạnh vào các công ty tham gia nghiên cứu GMO (sinh vật biến đổi gene), từ Monsanto và các dự án "hạt giống hủy diệt" khét tiếng của công ty này cho đến các công ty khởi nghiệp về thịt tổng hợp.
Một bài phê bình toàn diện năm 2024 về các chương trình nông nghiệp của Gates ở châu Phi của cơ quan giám sát y tế công cộng “Quyền được biết” của Mỹ đã phát hiện ra sáng kiến AGRA của ông và USAID, tập trung vào canh tác độc canh pha hóa chất, đã làm tăng sự phụ thuộc và ảnh hưởng của doanh nghiệp nông nghiệp thay vì giảm nạn đói.
Nói cách khác, mối lo ngại của Gates về sự sụp đổ của USAID có vẻ giống như việc mất đi một đồng minh quan trọng trong nỗ lực kiểm soát phát triển, an ninh lương thực và sức khỏe ở các quốc gia đang phát triển hơn là “cứu sống con người”.