Trong một chuyên mục của Bloomberg, tác giả Marc Champion viết thông tin trên và cho biết thông điệp của Mỹ "khiến liên minh xuyên Đại Tây Dương chết lâm sàng."
Theo chuyên mục trên, bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance "nhuốm đầy sự khinh miệt với những người trong phòng và đưa ra một loạt thông điệp có khả năng thay đổi triển vọng an ninh của châu Âu".
Tác giả bài báo lưu ý ông Vance đã ngụ ý châu Âu "quá yếu để xứng đáng được tham vấn hoặc có một vị trí tại bàn đàm phán với các cường quốc sẽ tiến hành các cuộc đàm phán, cụ thể là Mỹ, Nga và có khả năng là Trung Quốc".
Trong khi đó, các đề xuất tăng cường quốc phòng châu Âu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, người "đã tỏ ra can đảm khi phát biểu ngay trước Vance" "là rất quan trọng, nhưng đã quá muộn một thập kỷ".
Chuyên mục chỉ ra rằng "tuần qua không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với người châu Âu mà còn cho thấy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ".
"Các nhà lãnh đạo và quan chức quốc phòng (châu Âu) hiện biết rằng họ phải tự lo liệu, rằng họ không thể trông cậy vào Mỹ để tôn trọng điều khoản phòng thủ tập thể theo Điều V của NATO, và ông Trump không muốn đưa họ vào thỏa thuận mà ông hy vọng sẽ thực hiện", tác giả lưu ý.
Ông Champion nói thêm rằng mọi người có mặt trong bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ, gồm lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, đều biết rằng châu Âu đang rất thiếu chuẩn bị để chi trả khoản tiền lớn, gồm các đảm bảo an ninh cho Ukraine.
"Điểm mấu chốt là châu Âu vẫn cần Mỹ và biết điều đó, nhưng nước Mỹ của ông Trump không còn thấy cần đến Châu Âu nữa", chuyên gia viết bài kết luận.