Video khoảnh khắc 2 trực thăng Mi-8 trúng hỏa lực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy 2 máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 13/3.

(Ảnh từ clip)
(Ảnh từ clip)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiêu diệt 2 máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine tại một địa điểm gần làng Novopavlovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Trước đó, ngày 7/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi công việc của không quân Nga trên chiến trường.

Ông cũng lưu ý rằng hàng không là một "công việc có trách nhiệm lớn" đòi hỏi phải được đào tạo chuyên nghiệp, thái độ rất nghiêm túc trong công việc và khả năng vận hành thiết bị.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass được ông Putin công bố bắt đầu ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang trở nên trầm trọng hơn được cho là do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.