Video Iran phóng đồng thời 3 vệ tinh vào quỹ đạo thành công

GD&TĐ -  Iran đã đưa thành công 3 vệ tinh nội địa vào quỹ đạo với độ cao tối thiểu 450 km và tối đa 1.100 km so với bề mặt Trái đất.

Iran phóng vệ tinh vào quỹ đạo.
Iran phóng vệ tinh vào quỹ đạo.

Các vệ tinh Mahda, Keyhan-2 và Hatef-1 đã được phóng từ Trạm phóng vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan ngày 28/1 bằng tên lửa Simorgh (Phoenix), do Bộ Quốc phòng Iran sản xuất.

Mahda là vệ tinh nghiên cứu nặng 32 kg, được thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Iran.

Nhiệm vụ chính của Mahda là đánh giá hiệu suất của tên lửa Simorgh trong nhiều lần đưa hàng hóa vào không gian ở độ cao thấp, cũng như đánh giá các thiết kế mới và độ tin cậy của công nghệ nội địa trong không gian.

Các vệ tinh nano Keyhan-2 và Hatef-1 có trọng lượng dưới 10 kg, được thiết kế và phát triển bởi Iran Electronics Industries, một công ty con thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Keyhan-2 được phát triển để định vị trong không gian. Nó có các hệ thống con giúp xác định và điều khiển trạng thái nhằm hướng tới Trái đất một cách ổn định và chính xác.

Trong khi đó, Hatef-1 tìm cách chứng minh việc sử dụng công nghệ truyền thông băng tần hẹp trong Internet vạn vật (IoT).

Bất chấp các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt trong những năm gần đây, Iran vẫn đạt được những bước tiến lớn trong chương trình không gian dân sự.

Đây là một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới có khả năng phát triển và phóng vệ tinh.

Tuần trước, Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng vệ tinh Soraya lên quỹ đạo vệ tinh bằng tên lửa mang vệ tinh Qaem 100.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).