Video: Australia huy động quân đội chống dịch sau khi hàng nghìn người đòi “tự do”

GD&TĐ - Nhà chức trách Australia đang cảnh bảo sự bùng phát của biến thể Delta với khả năng lây truyền cao của Covid-19. Hàng trăm quan nhân đã được huy động để giúp thực hiện lệnh phong tỏa tại Sydney.

Quân đội được huy động để chống dịch ở Australia.
Quân đội được huy động để chống dịch ở Australia.

Sydney vẫn áp lệnh yêu cầu người dân ở nhà kể từ cuối tháng 6 khi phải vật lộn với sự bùng phát dịch do biến thể Delta gây ra.

Hôm qua, bang New South Wales báo cáo mức tăng kỷ lục trong ngày với 239 ca mới. Các quan chức cảnh báo đợt bùng phát có thể trở nên tồi tệ hơn.

Các biện pháp phong tỏa chặt chẽ hơn bắt đầu vào hôm nay, người dân ở 8 điểm nóng dịch tại Sydney được yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài và không được ra khỏi bán kính khoảng 5km từ nhà mình.

Cảnh sát New South Wales cho biết họ đã yêu cầu 300 quân nhân giúp thực thi các biện pháp chống dịch. Động thái diễn ra khi hàng nghìn người biểu tình tuần hành trên đường phố, mang theo các biển hiệu đòi “tự do”.

Thủ hiến Gladys Berejiklian của New Souh Waltes cho biết: “Với số lượng người nhiễm trong cộng đồng hiện nay, chúng tôi chỉ có thể cho rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn trước khi tốt hơn”. Ông cho rằng cần áp dụng các hạn chế vì quá ít người được tiêm chủng trong bối cảnh đất nước đang thiếu vắc xin AstraZeneca và Pfizer.

Theo Sky News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.