Indonesia lập kỷ lục thảm khốc về đại dịch, Thái Lan đưa người mắc Covid-19 rời thủ đô

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 195.926.601 ca mắc Covid-19, gồm 566.935 ca mới. Số ca tử vong là 4.192.113 ca, gồm 9.267 ca mới.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Malaysia.
Chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Malaysia.

Tại Iran, truyền hình nhà nước đưa tin số ca mắc Covid-19 tại đây đã đạt mức cao kỷ lục lần thứ 2 trong nhiều ngày, lên gần 35.000 ca. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết có rất ít hy vọng cải thiện trừ khi công chúng tuân theo các biện pháp phòng ngừa về y tế. Ngày trước đó, Iran ghi nhận 31.814 ca mới. Số ca tử vong tại Iran tăng thêm 357 ca, đưa tổng ca tử vong lên 89.479.

Các quan chức cho biết chưa tới 40% người Iran đeo khẩu trang và tuân theo các biện pháp phòng ngừa khác. Trong khi đó, chỉ 2,5 triệu người được tiêm chủng trong số 83 triệu dân.

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này công bố kỷ lục 2.069 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua trong bối cảnh số ca tử vong tăng cao. Kỷ lục trước đó về số ca tử vong tại Indonesia là 1.566 ca trong 24 giờ. Hôm qua, số ca mắc Covid-19 cũng tăng lên 45.000 ca, tăng mạnh so với 28.000 ca của ngày trước đó.

Đầu tuần này, chính phủ Indonesia đã quyết định nới lỏng các hạn chế về đại dịch, cho phép một số doanh nghiệp và trung tâm mua sắm mở cửa trở lại bất chấp số lượng cao các các xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Với số dân đông thứ 4 thế giới, Indonesia đã ghi nhận 3,19 triệu ca mắc Covid-19, cao thứ 14 toàn cầu.

Malaysia hôm qua ghi nhận 207 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi đó số bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực cũng đạt kỷ lục mới với 1.023 bệnh nhân, trong số đó 524 ca cần hỗ trợ hô hấp.

Số ca mắc mới hôm qua là 16.117 ca, cao thứ 2 sau kỷ lục 17.000 ca vào 2 ngày trước đó. Hiện Malaysia có 1.028 ổ dịch, gồm 42 ổ dịch mới.

Tại Mỹ, nhà chức trách cho biết những người đã tiêm vắc xin đầy đủ nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong nhà tại các khu vực có virus corona, đặc biệt là biến thể Delta, đang lây lan mạnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo tất cả học sinh và giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12 đeo khẩu trang, bất kể tình trạng tiêm chủng ra sao. CDC cho biết trẻ em nên trở lại học tập toàn thời gian trực tiếp vào mùa thu với các chiến lược phòng ngừa thích hợp.

Thay đổi trên cho thấy một sự đảo ngược trong thông báo của CDC vào tháng 5 khi cho phép người Mỹ đã tiêm chủng không phải đeo khẩu trang.

Số ca mắc mới trung bình ở Mỹ hiện ở mức hơn 57.000 ca, bằng khoảng 1/4 so với đỉnh dịch.

Thái Lan hôm qua bắt đầu chuyển những người dương tính với Covid-19 khỏi thủ đô và đưa về quê hương họ cách ly, điều trị nhằm giảm tải cho hệ thống y tế ở thủ đô. Một chuyến tàu đưa hơn 100 bệnh nhân và nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đã rời thành phố về phía đông bắc. Họ sẽ được đưa về 7 tỉnh để cách ly và điều trị tại bệnh viện.

Hiện Thái Lan có gần 500.000 ca mắc và hơn 4.000 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ