Vì sao nhiều học sinh Đắk Lắk rút hồ sơ tuyển sinh lớp 10 khỏi trường tư thục?

GD&TĐ - Dù đã đóng 1 triệu đồng “giữ chỗ”, nhưng nhiều phụ huynh chấp nhận mất tiền để rút hồ sơ khỏi Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân.

Nhiều phụ huynh chấp nhận mất 1 triệu đồng tiền ghi danh để rút hồ sơ khỏi Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân. (Ảnh: T.H)
Nhiều phụ huynh chấp nhận mất 1 triệu đồng tiền ghi danh để rút hồ sơ khỏi Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân. (Ảnh: T.H)

Sau khi Sở GD&ĐT Đắk Lắk bổ sung chỉ tiêu vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 (ngày 12/7), hằng trăm phụ huynh đến rút hồ sơ đã nộp vào Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân (Trường Phú Xuân), phường Tân An, Đắk Lắk.

Hầu hết trong số này là thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, đợt tuyển sinh chính thức vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, chị N.T.T.A. (phường Buôn Ma Thuột) cho biết, dù đã hoàn tất thủ tục ghi danh và đóng 1 triệu đồng "giữ chỗ" tại Trường Phú Xuân, gia đình vẫn tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào trường THPT công lập.

“Nếu cháu đậu trường công, gia đình chấp nhận mất khoản tiền ghi danh để con được học đúng nguyện vọng”, chị T.A. chia sẻ.

Tương tự, theo anh N.V.T., sau khi con trúng tuyển trong đợt bổ sung chỉ tiêu vào trường THPT công lập, gia đình đã rút hồ sơ tại Trường Phú Xuân, chấp nhận mất tiền ghi danh.

Nhiều phụ huynh khác cũng cho biết, ngoài mong muốn con được học trường công, chi phí học tập tại các trường tư thục là gánh nặng nên sẵn sàng rút hồ sơ khi có cơ hội chuyển sang trường công.

Theo lãnh đạo Trường Phú Xuân, đợt tuyển sinh thứ hai của trường diễn ra ngày 6/7, thu hút 833 thí sinh đăng ký dự tuyển. Trước đó từ ngày 30/6 đến 3/7, trường tiếp nhận 680 hồ sơ ghi danh.

Tuy nhiên, sau khi Sở GD&ĐT Đắk Lắk quyết định bổ sung 584 chỉ tiêu tuyển sinh cho một số trường THPT công lập, hơn 150 trường hợp rút hồ sơ khỏi Trường Phú Xuân để làm thủ tục nhập học tại các trường công lập.

2aoboqk4l9gf9lp0rx8taus3xrrsefz5zmvirzpu.jpg
Khi nộp hồ sơ ghi danh, phụ huynh đóng khoản tiền 1 triệu đồng tiền "giữ chỗ".

Bà Phạm Thị Kim Thoa - Phó Hiệu trưởng Trường Phú Xuân xác nhận, khoản 1 triệu đồng phụ huynh nộp là tiền "giữ chỗ".

“Thi đậu thì sẽ tính vào học phí, còn nếu phụ huynh không có nguyện vọng học thì mất tiền đó”, bà Thoa khẳng định và cho hay, việc thi tuyển nhằm đánh giá năng lực để xếp lớp và tạo điều kiện học tập cho học sinh.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Báo Giáo dục và Thời đại, Trường THPT Quốc tế Duy Tân (phường Bình Kiến) cũng tiếp nhận nhiều hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 nhưng không yêu cầu phụ huynh đóng tiền "giữ chỗ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ