Vì sao người thông minh thường khó... yêu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trí thông minh mang lại cho chúng ta khả năng suy nghĩ, học hỏi kinh nghiệm, nhưng đôi khi lại trở thành rào cản trên hành trình tìm kiếm bạn đời.

Tình yêu vốn đã khó tìm, với người thông minh lại càng khó hơn. (Ảnh: ITN)
Tình yêu vốn đã khó tìm, với người thông minh lại càng khó hơn. (Ảnh: ITN)

Tình yêu vốn đã khó tìm, với người thông minh lại càng khó hơn. Đó có thể là do tâm hồn họ, sự hiểu biết về mọi thứ, cách tiếp cận cuộc sống, v.v. Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn tương tự, thì bạn cần tìm hiểu lý do khiến những người thông minh khó tìm được tình yêu.

Người thông minh giỏi phân tích

Những người thông minh nhận thức được thực tế rằng có nhiều thứ để có một mối quan hệ thành công hơn là tình dục. Họ thường phân tích quá mức các cuộc hẹn của mình bằng cách băn khoăn về tương lai, cách tốt nhất để vun đắp sự lãng mạn và quá ám ảnh với việc tìm đúng người. Dù không phải là điều gì xấu cả nhưng nó khiến hành trình tìm kiếm tình yêu của họ trở nên vô cùng khó khăn.

Họ thà độc thân còn hơn lấy nhầm người

Người thông minh không dễ thỏa hiệp. (Ảnh: ITN)
Người thông minh không dễ thỏa hiệp. (Ảnh: ITN)

Những người thông minh thường tập trung vào việc tìm kiếm đối tác phù hợp, đến nỗi họ không muốn thử nghiệm gì cả. Họ thà chọn độc thân còn hơn là hẹn hò với một người khiến cuộc sống của họ trở thành địa ngục hoặc làm tổn thương họ bằng mọi cách.

Họ nhìn thấy trước tương lai

Những người thông minh biết thực tế khắc nghiệt của cuộc sống và không thích ở trong một thế giới tưởng tượng quá tốt so với thực tế. Vì điều này, đôi khi họ làm mọi thứ quá chậm và gặp khó khăn trong việc cam kết với đối tác của mình.

​Người thông minh đôi khi hơi đáng sợ

Trí thông minh có thể khiến bạn trở nên đáng sợ. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người khó chịu với bạn và nghĩ bạn là một kẻ kiêu ngạo, ngay cả khi bản chất bạn không phải như vậy.

Người thông minh ưu tiên các mục tiêu trong cuộc sống

Bản chất thực sự của những người thông minh sự mơ mộng. Họ có những mục tiêu mà họ đã đặt ra từ trước và tìm mọi cách để đạt được. Họ luôn bận rộn, vì thế việc yêu một ai đó không phải là ưu tiên hàng đầu đối với họ.

Họ không dễ hiểu

Bản chất thực sự của những người thông minh là sự mơ mộng. (Ảnh: ITN)
Bản chất thực sự của những người thông minh là sự mơ mộng. (Ảnh: ITN)

Những người thông minh là những người khó thuyết phục nhất trên thế giới này. Bạn có thể đưa ra những lý do thuyết phục tại sao họ nên tin tưởng bạn, nhưng họ vẫn sẽ hoài nghi về lời nói của bạn. Họ phải cho bản thân thời gian để suy ngẫm về những quyết định quan trọng trong đời.

Họ có tiêu chuẩn cao

Người thông minh không dễ thỏa hiệp. Họ không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của mình chỉ vì mọi người xung quanh dường như đã ổn định cuộc sống. Họ thà chịu đựng cảm giác cô đơn còn hơn ở bên một người mà họ không thực sự thấy hấp dẫn.

Ai rồi cũng sẽ... yêu

Arthur Aron - nhà tâm lý học xã hội, chuyên gia về động lực tại Đại học New York (Mỹ), nói rằng khi một người mà chúng ta bị thu hút xuất hiện, cường độ cảm xúc của chúng ta sẽ tăng lên và những kỳ vọng của chúng ta được đổi mới. Chúng ta thậm chí còn chú ý nhiều hơn đến bản thân mình, hy vọng được người khác mong muốn. Cảm giác này có thể gây nghiện cực độ cho những người đang yêu và có thể cuốn hút cả những người sở hữu trí thông minh vượt trội.

Đối với người thông minh, yêu chậm là một giải pháp khả thi. Để bắt đầu hành trình yêu, ban đầu họ sẽ chấp nhận khái niệm độc thân. Rất có khả năng đằng sau mỗi mối tình thoáng qua của họ là nỗi sợ hãi sâu sắc về sự cô đơn. Do đó, họ cần nhận ra độc thân là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy sự hiểu biết về bản thân và khám phá lại bản thân bằng cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Củng cố lòng tự trọng và học cách coi trọng bản thân như hiện tại sẽ dần dần giúp họ tránh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ sẽ có thể nuôi dưỡng sự kiên nhẫn của mình để dần dần yêu đối phương dựa trên những gì họ tìm hiểu và đánh giá về đối phương.

Cuối cùng, họ cần học cách cho mình thời gian, gặp gỡ người mình thích và dần mở lòng. Tận hưởng từng bước nhỏ hướng tới tình yêu, không có bất kỳ kỳ vọng và lý tưởng hóa sai lầm nào, bất cứ ai cũng sẽ tìm thấy “một nửa” của mình.

Theo Timesofindia, Exploringyourmind

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ