Vì sao hàng loạt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đồng loạt bỏ trốn?

GD&TĐ -Một lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng Ukraine không nhận được khoản thanh toán đúng hạn và bỏ trốn khỏi vị trí.

Lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho lực lượng Ukraine.
Lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho lực lượng Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), 80% lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng Ukraine không nhận được khoản thanh toán đúng hạn và bỏ trốn khỏi vị trí.

Hay nói một cách khác, cứ 5 lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu trong quân đội Ukraine chống Nga thì có 4 người đều tự nguyện rời khỏi đơn vị và vị trí chiến đấu của mình.

Các nhà phân tích của ISW nhấn mạnh rằng, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi này của các lính đánh thuê nước ngoài là hành động thiếu chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Ukraine và thiếu các khoản thanh toán như đã hứa.

Điều đáng chú ý là gần đây dòng người nước ngoài muốn tham chiến đã giảm rõ rệt.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi ISW, vào thời điểm bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt, những người lính đánh thuê đã đến Ukraine với hy vọng kiếm được tiền dễ dàng.

Tuy nhiên, những tổn thất nặng nề mà “những con ngỗng hoang” (ám chỉ lính đánh thuê) phải gánh chịu trong các trận chiến với quân đội Nga đã làm suy giảm đáng kể tinh thần chiến đấu của những người lính này, đồng thời họ cho rằng sự tham lam, tham nhũng của các quan chức quân đội đã giúp lính đánh thuê có cơ hội được tự do, không thực hiện các mệnh lệnh.

Theo báo cáo của các nhà phân tích quân sự Mỹ, hiện 80% người nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine tự quyết định xem họ có nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hay không.

Bộ Chỉ huy Ukraine không có lý lẽ nào có thể buộc họ phải thực hiện mệnh lệnh chiến đấu. Lính đánh thuê, như tất cả mọi người đều biết, chỉ chiến đấu vì tiền. Và nếu các khoản thanh toán không được nhận đúng hạn, thì việc tổ chức phòng thủ trước hỏa lực của quân đội Nga là không cần thiết.
ISW cũng lưu ý thêm rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine vào tháng 2/2022, quân đội Nga đã tiêu diệt hàng nghìn lính đánh thuê nước ngoài. Những tổn thất lớn nhất thuộc về người dân Ba Lan.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov mới đây cho biết, có khoảng 18.000 lính đánh thuê từ 85 quốc gia đã tham gia quân đoàn quốc tế của Ukraine.

Theo lãnh đạo FSB, Ba Lan, Pháp và Georgia là các quốc gia có nhiều binh sĩ tham chiến ở Ukraine nhất.

"Việc huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài đang được tiến hành tại các trung tâm huấn luyện ở Ba Lan, Latvia và Litva, trong đó có cả các trung tâm của NATO", ông Bortnikov nói thêm.

Theo Giám đốc FSB, việc tiếp tục triển khai lính đánh thuê nước ngoài cho thấy sự quyết tâm của phương Tây trong việc gia tăng cường độ các hành động quân sự.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội

GD&TĐ - Sáng 9/10, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội, công trình trọng điểm chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Minh họa/INT

'Nước vui' là nước gì?

GD&TĐ - Cuối tháng 9, Công an TP Kon Tum bắt một vụ vận chuyển 'nước vui' đang trên đường đi tiêu thụ tại huyện Đắk Hà (Kon Tum).