Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tạm thời dừng nhiệm vụ?

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phải tạm thời dừng thực hiện mọi nhiệm vụ của mình vào thời điểm này do liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhập viện, và ông ​​​​sẽ trải qua một thủ tục y tế vào tối ngày 24/5/2024.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patric Ryder, đây là "một thủ tục theo dõi không phẫu thuật theo lịch trình, tự chọn và xâm lấn tối thiểu" để điều trị tình trạng bàng quang đã được tiết lộ trước đó của Bộ trưởng Austin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng cho biết, ông Austin đã xác định rằng, ông sẽ tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện thủ tục này, và sẽ tạm thời chuyển giao quyền hạn cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks.

Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo công khai thủ tục y tế theo lịch trình của ông Austin được đưa ra sau một tiết lộ gần đây rằng, ông Austin đã phải nhập viện nhiều lần mà không thông báo rõ ràng cho Tổng thống Joe Biden hoặc các thành viên khác trong chính phủ Mỹ về lý do ông vắng mặt.

Ông Austin, 70 tuổi, đã trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào ngày 22/12/2023. Tuy nhiên, ông Austin đã không thông báo cho Tổng thống Biden về chẩn đoán hoặc cuộc phẫu thuật vào thời điểm đó.

Ông Austin được tái nhập viện vài ngày sau đó vào ngày 1/1/2024, lần này vì những biến chứng phát sinh từ cuộc phẫu thuật trước đó.

Mãi đến ngày 5/1/2024, Bộ Quốc phòng mới thông báo cho các thành viên Quốc hội và sau đó là công chúng về việc ông Austin phải nhập viện.

Giai đoạn nhập viện của ông Austin diễn ra vào thời điểm lực lượng Mỹ triển khai ở Trung Đông đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở Syria và Iraq.

Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa lập luận rằng, ông Austin nên từ chức hoặc đối mặt với việc bị cách chức vì những sơ suất.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin sau đó thừa nhận ông và các nhân viên của mình đã xử lý sai lầm việc nhập viện.

“Tôi không nghĩ việc tôi là người khá kín đáo lại trở thành tin tức. Tôi không bao giờ muốn tạo gánh nặng cho người khác bằng những vấn đề của mình.

Đó không phải là tính cách của tôi. Nhưng tôi đã học được từ kinh nghiệm này. Nhận loại công việc này đồng nghĩa với việc mất đi một số quyền riêng tư mà hầu hết chúng ta mong đợi”, ông Austin từng nói trong một buổi họp báo.

“Người dân Mỹ có quyền được biết liệu các nhà lãnh đạo của họ có đang phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ dù chỉ là tạm thời hay không. Vì vậy, lẽ ra một phạm vi rộng hơn phải được thông báo, đặc biệt là báo chí”, ông Austin thừa nhận.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).