Vì sao binh sĩ Kiev bị mất tinh thần và cảm thấy bị phản bội?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Binh sĩ Ukraine đã bị mất tinh thần sau khi điều khoản cho phép họ được xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ bị loại khỏi dự luật huy động mới được thông qua.

Binh sĩ Kiev mất tinh thần bởi quy định mới
Binh sĩ Kiev mất tinh thần bởi quy định mới

Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin rằng, binh sĩ Ukraine đã bị mất tinh thần sau khi điều khoản cho phép họ được xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ bị loại khỏi dự luật huy động mới được thông qua.

Quốc hội ở Kiev hôm 11/4 đã thông qua đạo luật gây tranh cãi kéo dài nhưng không có điều khoản xuất ngũ, được cho là do sự thúc giục của tướng Aleksandr Syrsky - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều này có nghĩa là tất cả mọi người được đưa vào lực lượng vũ trang sẽ phải phục vụ cho đến khi xung đột kết thúc.

“Đó là một thảm họa”, một lính pháo binh 46 tuổi ở mặt trận Donetsk, nói.

“Khi một người biết khi nào mình sẽ xuất ngũ, anh ta sẽ có thái độ khác. Nếu anh ta giống như một nô lệ thì điều đó sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp”, binh sĩ này nói thêm.

Trong khi đó, binh sĩ có tên Yegor Firsov đã đăng một bài phát biểu về luật mới trên Facebook, lập luận rằng, những người lính đang phục vụ đã “mất động lực” trước sự thay đổi vào phút cuối, và cảm thấy “bị lừa và bị lợi dụng”.

“Như vậy, những nỗ lực của chúng tôi không được đánh giá cao”, Firsov viết, và nhấn mạnh đến sự bất mãn của “những đội quân mệt mỏi vì chiến tranh”.

Ukraine đã huy động hàng chục nghìn quân kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022. Tuy nhiên, Kiev đã phải vật lộn để duy trì các đơn vị tiền tuyến có sức mạnh trên 35% do thương vong ngày càng tăng.

Tổng thống Vladimir Zelensky gần đây đã ký luật cho phép nhập ngũ đối với những người 25 tuổi, bất chấp cảnh báo về khả năng sụp đổ nhân khẩu học.

Hôm 12/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, Dmitry Lazutkin, xác nhận rằng, việc xuất ngũ đã bị loại trừ theo yêu cầu của tướng Syrsky, và tán thành nhận định của ông vì ông “hiểu rõ tình hình hoạt động” cũng như “các mối đe dọa và rủi ro mà đất nước đang phải đối mặt”, tờ New York Times đưa tin.

Ông Lazutkin trước đó thừa nhận, binh sĩ chiến đấu từ năm 2022 “đang mệt mỏi và kiệt sức”, nhưng cho rằng, giờ không phải lúc cho những quyết định “vội vàng”. Ông cho biết thêm, chính phủ sẽ soạn thảo một dự luật riêng về luân chuyển và xuất ngũ, nhưng việc này có thể mất tới 8 tháng.

Nếu và khi Tổng thống Zelensky ký dự luật thành luật, nó sẽ buộc tất cả nam giới trong độ tuổi 18-60, bao gồm cả công dân Ukraine cư trú ở nước ngoài, phải đăng ký nhập ngũ.

Việc triệu tập huy động sẽ được tự động hóa và các hình phạt nếu vi phạm sẽ nghiêm khắc hơn, đồng thời chính quyền địa phương sẽ phải hỗ trợ quá trình này.

Kiev chưa công khai số lượng quân dự định tăng thêm thông qua các biện pháp mới.

Tờ Washington Post lưu ý rằng, việc huy động hàng trăm nghìn người “không được ưa chuộng” có “nguy cơ gây ra sự hoảng loạn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trước đó ước tính thương vong của Ukraine lên tới hơn 444.000 binh sĩ kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022.

Chính phủ ở Kiev khẳng định, cho đến nay chỉ có 31.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Trong một diễn biến có liên quan, hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 13/4/2024 cho thấy khoảnh khắc một số binh sĩ hạ vũ khí gần khu định cư Vodyanoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga.

Theo báo cáo của bộ này, 9 quân nhân thuộc Lữ đoàn dù số 25 tinh nhuệ của Ukraine đã đầu hàng Quân đội Nga.

Các binh sĩ này đã tiết lộ về sự đối xử tàn bạo trong quân đội Ukraine. Họ phàn nàn về việc lập kế hoạch hoạt động chiến đấu kém.

“Cấp trên của chúng tôi không quan tâm đến chúng tôi, họ không muốn đến các vị trí tiền tuyến để đánh giá tình hình… Thà đầu hàng còn hơn là chết mà không hiểu tại sao và để làm gì”, một trong số những người lính Ukraine đầu hàng nói.

“Các chỉ huy đẩy chúng tôi đến chỗ chết, như phế liệu, trong khi bản thân họ đang ở đâu đó bên lề… ”, một người lính khác nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã thiết lập một kênh liên lạc riêng cho binh sĩ Ukraine muốn đầu hàng.

Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin, nói với RIA Novosti hôm 14/4 rằng, số lượng người Ukraine hạ vũ khí đang tăng lên đều đặn trong thời gian gần đây.

Ông Kimakovsky lưu ý rằng, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào chế độ cưỡng bức tòng quân để củng cố các đơn vị tiền tuyến của mình, trong bối cảnh thiếu quân tình nguyện và số thương vong trên chiến trường cao.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.