'Anh cần cân nhắc ý tưởng gửi quân tới điểm nóng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey mới đây nói rằng, Anh nên nên xem xét việc gửi quân đến Ukraine.

Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey
Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey

“Vương quốc Anh nên xem xét việc gửi quân đến Ukraine. Tôi nghĩ một số điều mà Tổng thống Pháp Macron đã đề xuất gần đây là những điều thực sự cần phải cân nhắc, vì việc tham gia trực tiếp vào cuộc giao tranh có thể gây ra những hậu quả không mong muốn”, Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News được công bố hôm 12/4/2024.

“Tôi nghĩ bạn phải cẩn thận về cách bạn làm điều đó. Bạn phải hết sức cẩn thận để không biến nó thành một cuộc chiến tranh Nga-NATO”, ông Heappey cho biết thêm, và lưu ý rằng, rất đáng để khám phá xem “cộng đồng các nhà tài trợ” Ukraine có thể làm gì.

Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là quân đội Anh có thể được triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bên trong Ukraine hay không, ông Heappey nói: “Điều đó đáng để xem xét”.

Những bình luận trên được Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh đưa ra nhằm đáp lại những nhận xét gây tranh cãi gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân NATO tới khu vực xung đột.

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Paris nhận nhiều chỉ trích sau khi nói rằng, ông “không thể loại trừ” khả năng binh lính phương Tây được triển khai tới Ukraine. Hầu hết các quốc gia thành viên NATO đều vội vàng phủ nhận việc họ có bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Tháng trước, người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với hãng tin TASS rằng, London phản đối ý tưởng "triển khai quân sự toàn diện", và khẳng định rằng, binh lính Anh sẽ không "chiến đấu bên cạnh" người Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết hồi đầu tháng này rằng, mọi quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự ở Ukraine làm cố vấn hoặc người hướng dẫn.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng đưa ra bình luận tương tự, gọi sự hiện diện của các lực lượng phương Tây ở Ukraine là “bí mật mở”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo rằng, việc triển khai quân NATO tới Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình ở tiền tuyến, mà điều này được coi là một bước tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa khối và Nga.

Moscow cũng tuyên bố sẽ coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí do nước ngoài cung cấp trên đất Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mơ thấy chồng ngoại tình tốt hay xấu?

Mơ thấy chồng ngoại tình tốt hay xấu?

GD&TĐ - Theo chuyên gia tâm lý, mơ thấy ngoại tình có thể là lời cảnh tỉnh về những vấn đề tiềm ẩn trong mối quan hệ hoặc lo lắng, bất an về chính bản thân.
Huỳnh Như giữ lời hứa với Lank FC

Huỳnh Như giữ lời hứa với Lank FC

GD&TĐ - Hầu hết các đồng đội đã khăn gói ra đi sau khi Lank FC khủng hoảng tài chính nhưng Huỳnh Như vẫn giữ lời hứa với đội bóng Bồ Đào Nha.