Vi phạm pháp luật, 6 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng

GD&TĐ - Do vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu, mua sắm tại Sở GD&ĐT Thanh Hoá, nhiều đảng viên đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 1/12, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, các đảng viên Trịnh Hữu Nghĩa, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT; Nguyễn Văn Phụng, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT; Bùi Trí Thức, đảng viên, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT; Lê Thế Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thuộc Sở GD&ĐT; Vũ Thị Ninh, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá.

5 đảng viên trên đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Phải, đảng viên thuộc Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Miền núi, vì đã có hành vi mua bán trái phép 14 hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo hàng hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hóa truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP Thanh Hóa để xét xử bị can.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đòn chọc thủng phòng tuyến ở Zaporizhia

Đòn chọc thủng phòng tuyến ở Zaporizhia

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, quân Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ được thiết lập kiên cố từ năm 2022 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Zaporizhia.

Ảnh minh họa INT.

Hướng đến công bằng trong tuyển sinh

GD&TĐ - Để đáp ứng đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập, đa số trường đại học quan tâm đến xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HCM đợt 1 năm 2025.

Quy đổi điểm IELTS để xét tuyển: Cơ hội hay rào cản?

GD&TĐ - Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.