Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông: Dùng "thuốc mới" điều trị "ma men" cứng đầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường hợp đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... vi phạm nồng độ cồn sẽ được gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đó là một trong những nội dung được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an nhấn mạnh tại lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Muôn kiểu né chốt kiểm tra

Sáng 22/6, ghi nhận trên tuyến đường Xuân Mai - Hòa Lạc (địa phận huyện Thạch Thất, Hà Nội) khi lực lượng chức năng cắm chốt xử lý hàng loạt xe tải đã thông báo cho nhau đỗ tại đường nhánh để né kiểm tra tải trọng.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, lãnh đạo Đội CSGT số 11, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tổ chức tuần tra, chủ động phát hiện kịp thời xử lý trường hợp vi phạm tải trọng. Riêng trong ngày 21/6, Đội CSGT số 11 đã xử lý, lập biên bản gần 10 trường hợp vi phạm tải trọng.

Cá biệt, có trường hợp CSGT yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, lái xe đã bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế đi cân trọng tải để có căn cứ xử lý.

Tương tự, rạng sáng 21/6, lực lượng liên ngành Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tuần tra, kiểm soát trên đường vào cảng Thanh Trì. Tại đây, lực lượng liên ngành tập trung kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp ô tô chở quá tải, cơi nới thùng xe, lái xe sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Công an quận Hoàng Mai đã liên hệ với Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) để đề nghị cử 3 người trực sẵn sàng đo, kiểm tra kích thước của xe theo sổ kiểm định. Đồng thời, chuẩn bị máy cưa, yêu cầu chủ xe thực hiện cắt thùng xe ngay tại chỗ.

Thiếu tá Tạ Việt Tiệp, Phó Đội trưởng Đội CSGT - TT (Công an quận Hoàng Mai), cho biết, đơn vị lập 3 tổ công tác chia ca, tiến hành tuần tra, kiểm soát từ 6 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau tại tuyến đường ra cảng Thanh Trì, đường Lĩnh Nam và dọc tuyến đường gom đê Nguyễn Khoái.

“Đối với những trường hợp lái xe, chủ xe chở quá tải, cơi nới thành thùng không hợp tác, tổ công tác sẽ mời chính quyền địa phương ra chứng kiến sự việc. Đồng thời, kiên quyết cẩu kéo phương tiện về nơi tạm giữ để xử lý vi phạm theo quy định...”, Thiếu tá Tiệp nói.

Ngày 22/6, thống kê từ Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã xử lý 1.164 trường hợp lái xe vi phạm theo Kế hoạch 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Trong đó, có 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 46 trường hợp lái xe vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ và các lỗi vi phạm khác...

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe.
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe.

Gửi thông báo vi phạm về cơ quan

Ngày 20/6 vừa qua, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Đợt cao điểm thực hiện từ nay đến 20/9/2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT - cho biết, đợt cao điểm sẽ được thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, nhằm thiết lập lại trật tự ATGT trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu toàn bộ thủ trưởng các đơn vị, các chiến sĩ CSGT toàn quốc tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ yêu cầu đặt ra.

Cục trưởng CSGT cũng cho biết, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm này vẫn được triển khai từ trước đến nay. Việc triển khai đợt cao điểm này sẽ nhằm triển khai tổng lực, đồng bộ hơn để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ATGT, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, người thi hành công vụ, đồng thời tiếp tục phấn đấu TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kì.

Sau cao điểm, việc xử lý vi phạm vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục nhất là trên các tuyến, địa bàn và vào các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ TNGT. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện, kéo giảm vi phạm và TNGT.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, thông tin thêm, trong đợt cao điểm lần này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ và chạy quá tốc độ.

Không chỉ xử phạt trên đường, lực lượng CSGT sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… để chủ nhà hàng, hành khách nhận thức được đã uống rượu bia không lái xe.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... vi phạm nồng độ cồn sẽ gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe. Đặc biệt, không “cơi nới” thùng xe đến từng doanh nghiệp, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô.

Cùng với đó, vận động các doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông. Trong đó, có cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định.

Với vi phạm về tốc độ, sẽ tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra TNGT. Khi xử lý tốc độ phải có các biện pháp cảnh báo, sử dụng hình thức công khai là chính, kết hợp với biện pháp bí mật. Tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ