VFF ra quyết định việc CLB Bình Dương phạt lương cầu thủ đi nghĩa vụ quân sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - LĐBĐ Việt Nam đã ra quyết định yêu cầu CLB Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật và trả 100% lương cho cầu thủ đi nghĩa vụ quân sự.

Đào Tấn Lộc được VFF bảo vệ và minh oan.
Đào Tấn Lộc được VFF bảo vệ và minh oan.

Trước đó, CLB Bình Dương đã phạt cầu thủ Đào Tấn Lộc 80% lương và chuyển xuống đội trẻ cùng U13 với lý do ‘tự ý nghỉ việc’. Tuy nhiên, Đào Tấn Lộc không hề nghỉ việc mà anh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của nhà nước.

Tấn Lộc kể, đầu năm 2022 anh nhận được lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện dự bị một thời gian ngắn rồi trở về CLB B.Bình Dương trình diện và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, Tấn Lộc sau đó bị CLB thông báo kỷ luật vào ngày 18/4, trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ với lý do tự ý nghỉ việc trong thời gian từ ngày 7/2 đến 15/3 khiến anh bức xúc và phải nhờ tới sự can thiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Tấn Lộc viết: "Tôi đã gần như dành cả thanh xuân cho CLB này và chưa bao giờ ra sân tập dưới 100% tinh thần, từng đổ máu và nước mắt vì nơi này nhưng nhận lại là sự đối đãi như này thì còn gì chua chát hơn”.

Tấn Lộc là trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Trung vệ sinh năm 1998 thi đấu theo dạng cho mượn ở Bình Định (2018), Bình Phước (2019). Anh thi đấu 4 trận cho Bình Dương ở mùa giải 2020 và 4 trận ở mùa giải 2021. Mùa giải 2022, anh không có cơ hội thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.