VCK U23 châu Á 2020: Hòa trận thứ 2, U23 Việt Nam rơi vào “cửa tử”

VCK U23 châu Á 2020: Hòa trận thứ 2, U23 Việt Nam rơi vào “cửa tử”

Chiến thắng 2-0 của U23 UAE trước Triều Tiên đã đẩy U23 Việt Nam vào thế khó. Thầy trò HLV Park Hang Seo cần đánh bại Jordan nếu muốn nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vào tứ kết.

So với trận gặp UAE, ông Park có 2 thay đổi trong đội hình xuất phát là hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền vệ Trần Thanh Sơn. Tấn Sinh và Đức Chinh là những người phải ngồi dự bị. Tiến Linh là mũi trung phong duy nhất. Hỗ trợ phía sau là bộ đôi Hoàng Đức - Quang Hải.

Trong khi đó, các cầu thủ Jordan triển khai chiến thuật phòng ngự từ xa, tích cực tranh cướp bóng, hệ thống phòng ngự có chiều sâu của đội bóng này đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh.

Ngoài ra, với việc sở hữu dàn cầu thủ cao to, nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi tốc độ ở 2 cánh, U23 Jordan đã tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành U23 Việt Nam. Ngay trong hiệp 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng phản xạ xuất sắc, cứu thua cho đội nhà sau tình huống dứt điểm vào góc xa của Omar Ahmed.

Bên ngoài sân, ông Park buộc phải chỉ đạo học trò đá chậm, tránh cuốn theo cách chơi của người Jordan, đồng thời sớm đưa Đình Trọng vào thay Thanh Thịnh nhằm gia cố hàng phòng ngự vốn liên tục để đối phương xuyên thủng trước đó.

Ngoài ra, ngay đầu hiệp 2, chiến lược gia người Hàn đưa Đức Chinh vào sân thay Thanh Sơn, U23 Việt Nam từ sơ đồ chiến thuật 3-4-3 chuyển sang 3-5-2. Quyết định của ông Park được hiểu là đồng thời giải quyết 2 bài toán, tăng cường sức mạnh hàng công và giảm tải sức ép cho tuyến dưới.

Nhưng đây cũng là sự mạo hiểm, giống như canh bạc “tất tay” của ông thầy người Hàn. Ngoài Đức Chiến chuyên phòng ngự, U23 Việt Nam nửa cuối hiệp 2 có đến 4 cầu thủ tấn công gồm Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh.

Trong đó, Quang Hải đang đá thấp như tiền vệ kiến thiết. Tuy nhiên, các cầu thủ Jordan chơi rất cẩn trọng khi áp sát và kèm người chặt để hóa giải các pha đi bóng của Việt Nam. Sức rướn của các cầu thủ Jordan rất tốt nên trong các pha tranh chấp tay đôi, họ thường chiếm lợi thế.

Trong thế trận khó khăn, điều ông Park chờ đợi có lẽ nằm ở tình huống cố định hoặc sự tỏa sáng của vai trò cá nhân. Quả thật, những phút cuối trận khung thành Jordan liên tục chao đảo trước những pha dứt điểm của Tiến Linh phút 84, hoặc 4 quả phạt góc liên tiếp U23 Việt Nam được hưởng sau đó. Cơ hội đến với Tiến Linh, Đức Chinh, Quang Hải nhưng bộ ba này cũng không thể mang về bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Chỉ giành được 1 điểm trước Jordan sẽ khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều bất lợi. Ở lượt cuối của bảng D, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Jordan gặp U23 UAE. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng 20 giờ 15 phút ngày 16/1.

Nếu thắng U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam sẽ có được 5 điểm. Trong khi đó, U23 Jordan và U23 UAE (cùng có được 4 điểm) sẽ gặp nhau ở lượt cuối cùng và chỉ cần cặp đấu này có kết quả thắng/thua, U23 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết với ngôi nhì bảng. 
Nhưng nhiều khả năng, bảng D sau lượt cuối bảng sẽ dẫn đến kịch bản cả 3 đội cùng 5 điểm. Để trường hợp này diễn ra, U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên còn U23 Jordan hòa U23 UAE. Như vậy, buộc phải xét thành tích đối đầu. 
Nếu U23 Jordan hòa có bàn thắng với U23 UAE: Xét về đối đầu, dù cả 3 đội Jordan, UAE, Việt Nam đều hòa khi gặp nhau nhưng U23 Jordan và U23 UAE sẽ xếp trên U23 Việt Nam vì ghi được bàn thắng. Khi đó, U23 Việt Nam bị loại, ngay cả khi thắng… 100 bàn trước U23 Triều Tiên. 
Nếu U23 Jordan hòa không bàn thắng với U23 UAE. Cả 3 đội U23 Jordan, Việt Nam, UAE đều có cùng tỷ số hòa 0-0 khi gặp nhau và hiệu số bàn thắng bại cả bảng chung cuộc sẽ được xét đến. U23 Jordan khi đó sẽ có hiệu số +2, U23 UAE có hiệu số +1. U23 Việt Nam với chiến thắng trước U23 Triều Tiên cũng sẽ có hiệu số từ +1 trở lên. Như vậy, nếu 2 đội UAE - Jordan hòa 0-0, Việt Nam cần thắng Triều Tiên cách biệt 2 bàn trở lên hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng tỉ số là 3-2 trở lên để giành quyền vào tứ kết. 
Trong trường hợp U23 Việt Nam chỉ thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên, chỉ số fair-play giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan (đội xếp thứ 2) sẽ được đưa ra để xác định thứ hạng. Còn nếu chỉ thắng 1-0, U23 Việt Nam bị loại. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.