Vấn nạn của nước Mỹ: Gia tăng đáng kể các vụ xả súng trong trường học

GD&TĐ - Nhà nghiên cứu David Riedman cho rằng số vụ xả súng ở các trường học Mỹ đang ở mức cao kỷ lục. Trong năm nay, hầu như ngày nào cũng có một vụ xả súng tại khuôn viên trường học.

Các sĩ quan Cảnh sát Thủ đô Washington, D.C. chạy cùng dân thường.
Các sĩ quan Cảnh sát Thủ đô Washington, D.C. chạy cùng dân thường.

Hôm 24/5, 3 học sinh bị bắn và bị thương bên ngoài một trường tiểu học ở Washington DC. Một ngày trước đó, 3 thanh thiếu niên bị bắn khi rời trường trung học của mình ở Philadelphia. Tuần trước, 3 vụ xả súng nhắm vào học sinh tốt nghiệp trung học ở Michigan, Louisiana và Tennessee.

Khi người Mỹ quay cuồng với vụ xả súng hàng loạt hôm thứ 24/3, trong đó một tay súng đã làm chết 19 trẻ em và 2 giáo viên tại một trường tiểu học ở bang Texas, các chuyên gia cảnh báo rằng một làn sóng các vụ việc nhỏ nhưng trở nên ít được chú ý đến.

Theo Riedman, trưởng nhóm nghiên cứu về các vụ xả súng trường học của trường Đào tạo sau đại học Hải quân Mỹ, gần như mỗi ngày đều có 1 vụ xả súng trong trường học với 137 vụ nổ súng xảy ra tại các trường trong năm nay. Năm ngoái, con số này là 249 vụ.

“Điều ngày càng trở nên phổ biến là bạo lực súng đạn có hệ thống tại các trường học đang gia tăng đáng kể, đặc biệt là ở các trường trung học. Đó là do học sinh mang theo vũ khí và xung đột leo thang đến mức bạo lực súng” – ông nói.

Riedman cho biết, trước vụ xả súng hàng loạt hôm 24/5 tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, các vụ xả súng khác trên sân trường khắp đất nước trong năm nay đã khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có 7 học sinh và 77 người bị thương.

Các vụ xả súng hàng loạt tại trường học cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. 3 vụ xả súng chết chóc nhất (có ít nhất 4 người thiệt mạng trở lên) đều xảy ra trong thập kỷ qua - theo James Densley, người đồng sáng lập Dự án Bạo lực, chuyên theo dõi các vụ xả súng hàng loạt.

Đó là vụ tấn công trường tiểu học Sandy Hook năm 2012, trong đó một tay súng đã khiến 26 trẻ em và nhân viên trường học thiệt mạng; vụ xả súng năm 2018 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, cướp đi sinh mạng của 17 người; và vụ thảm sát hôm 24/5 vừa qua ở Texas.

Mối đe dọa bạo lực gây chết người đeo bám học sinh Mỹ theo cách mà hầu hết học sinh các nước khác không có. Từ khi còn nhỏ, học sinh Mỹ thường xuyên thực hành các bài tập bắn súng tích cực, học cách ẩn náu trong các lớp học tắt đèn và để rào chắn cửa ra vào.

Để đề phòng, một số trường học không chỉ khóa cổng mà còn khóa cả cửa lớp học, với hy vọng chặn được các tay súng tiềm năng đột nhập vào tòa nhà. Ở Texas, thậm chí còn có một chương trình đào tạo giáo viên để họ có thể mang súng ngắn tới trường.

Sự gia tăng các vụ xả súng đã tạo ra một ngành công nghiệp giúp tăng cường an toàn cho trường học. Nhiều trường đã lắp cửa sổ và cửa ra vào chống đạn, khóa đặc biệt, máy dò kim loại. Một số trường còn thuê vệ sĩ có vũ trang.

Tuy nhiên, điều đó thường là không đủ khi súng tiếp tục xuất hiện trong các khuôn viên trường học với hậu quả gây chết người – theo ông Densley.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ