Tiểu hành tinh có đường kính 1,5km tiếp cận Trái đất vào ngày 27/5

GD&TĐ - Viện Toán học Ứng dụng Keldysh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tiểu hành tinh lớn nhất trong nhóm Apollo sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 27/5.

Một tiểu hành tinh được dự đoán sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 27/5.
Một tiểu hành tinh được dự đoán sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 27/5.

Viện trên đã công bố một bức ảnh về tiểu hành tinh “có khả năng nguy hiểm” được đặt tên là 7335 (1989 JA).

“Năm nay nó là vật thể lớn nhất (đường kính khoảng 1,5 km) trong số các vật thể đã biết và có khả năng gây nguy hiểm” – Viện Toán học Ứng dụng Keldysh nói và cho biết tiểu hành tinh trên có thể được nhìn thấy qua kính thiên văn nghiệp dư khẩu độ 20cm.

Tiểu hành tinh sẽ ở gần Trái đất nhất vào ngày 27 tháng 5 lúc 01:26 chiều ở khoảng cách 4 triệu km. Nó đang di chuyển với tốc độ 13 km / giây - Viện trên cho biết trên Telegram.

Trên Telegram, Tập đoàn Không gian Nhà nước của Nga cho biết, tiểu hành tinh không gây ra mối đe dọa nào cho Trái đất.

Theo TÁSS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ