Trịnh Sảng đăng tâm thư tiết lộ sự thật, cầu xin cơ hội được tha thứ

GD&TĐ - Động thái chia sẻ mới đây từ phía Trịnh Sảng đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Sau một thời gian giữ im lặng, hạn chế xuất hiện trước công chúng thì mới đây trên tài khoản mạng xã hội của mình, Trịnh Sảng đã bất ngờ chia sẻ lại bài viết của Hiệp hội Diễn xuất có nội dung chỉnh đốn tác phong, đạo đức của nghệ sĩ, đồng thời nêu cao tinh thần xử lý mọi việc theo pháp luật chứ không phải vì những tin đồn nóng hổi trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên còn “tranh thủ” đính kèm lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi các cơ quan quản lý, tổng cục, Quảng điện, cơ sở giáo dục tôi, gia đình tôi, tất cả cư dân mạng cũng như những người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tôi và những người yêu thích tác phẩm của tôi.…".

Đồng thời, Trịnh Sảng cũng đưa ra 3 lý do lý giải cho việc vì sao cô không công khai các con.

"Thứ nhất, tôi không thể công khai các con vì sẽ gia tăng sự mạo hiểm và phải đối mặt với dư luận của các con trong tương lai.

Thứ hai là để các con thuận lợi ra đời thì tôi phải ký tất cả các văn kiện, chỉ cần thiếu chữ ký của một bên thì các con đều sẽ bị đưa về viện phúc lợi.

Thứ ba là để cho các con có một hoàn cảnh an toàn để trưởng thành mà không phải đối mặt với những tranh đoạt cãi vã...".

Nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng. 

Bên cạnh đó, Trịnh Sảng bác bỏ nghi vấn cô sử dụng hợp đồng âm dương, nhận thù lao hơn 2 triệu NDT/ngày trong bộ phim Thiến nữ u hồn.

Người đẹp cũng cho biết thêm, hiện tại cơ quan thuế vụ, sở tài vụ có liên quan đang tiến hành thanh tra toàn diện hợp đồng kinh tế và sẽ sớm thông báo kết quả đến công chúng.

"Thay vì yêu cầu tôi gánh vác tất cả những áp lực từ dư luận, những báo cáo sai thì hãy để cho tôi nói rằng sự thật còn kém xa so với những hình ảnh chụp màn hình trên internet, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra...", Trịnh Sảng chia sẻ tiếp.

Liên quan đến tranh chấp cá nhân với bạn trai cũ Trương Hằng, nữ diễn viên yêu cầu bạn trai cũ ngừng quấy rầy cô và gia đình bằng cách lợi dụng dư luận. Theo Trịnh Sảng, cô muốn buông bỏ thị phi, sống bình lặng và tập trung chăm sóc con cái.

"Tôi yêu cầu Trương Hằng tiên sinh ngừng việc dùng mạng xã hội để quấy rầy tôi, tôi chính thức cảnh cáo anh dừng lại tất cả những hành động quấy rầy tôi và gia đình tôi. Tôi sẽ không đăng bất cứ video nào làm nhiễu loạn trật tự xã hội, càng không định dùng những video bất hợp pháp để phá hoại gia đình người khác.

Tôi cũng yêu cầu anh không được tiếp tục lợi dụng tôi và các con để đạt được mục đích thu hút sự chú ý trên internet của anh. Tôi nói rõ ràng ở đây rằng, trước mắt tôi không có bất kỳ quyền lợi nào ngăn cản anh và các con trở về Trung Quốc, đôi bên cũng không yêu cầu tiền nuôi con.

Hy vọng sau khi tôi đưa ra cảnh cáo này thì anh hãy tuân thủ theo phán quyết của toàn án, đừng quấy rầy tôi nữa".

Cuối bài viết, Trịnh Sảng bày tỏ: "Tôi sẵn sàng phối hợp với tất cả yêu cầu xác minh và thẩm tra, trả lại sự thật và chân tướng, chỉ là mong các ban ngành có liên quan đừng làm ngơ trước những yêu cầu xin trợ giúp của tôi, còn chưa xác minh thẩm tra mà đã phán định tôi, mong truyền thông xã hội cho tôi cơ hội để trả lại sự thật. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để báo đáp...".

Sau bài chia sẻ của Trịnh Sảng, trên Weibo, rất đông người sử dụng mạng xã hội đã cho rằng: "Không hiểu sao lại bất ngờ xuất hiện", "Phản đối cho Trịnh Sảng quay trở lại", "Sao không thấy pháp luật trừng phạt cô?",... 

Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng.

Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Trịnh Sảng công khai mối quan hệ với bạn trai Trương Hằng là người ngoài ngành. Cả hai từng hợp tác thành lập công ty, tham gia show hẹn hò, công khai hẹn hò ở nhiều nơi.

Tháng 1/2019, Netizen bắt gặp Trịnh Sảng và Trương Hằng đi du lịch nghỉ ngơi ở Mỹ. Trước và sau thời điểm đó cặp đôi vẫn còn rất hạnh phúc.

Tới 18/1/2020, Trương Hằng bất ngờ đăng tải bài viết trên Weibo tố Trịnh Sảng thuê người đe dọa mình và đòi người mang thai hộ phá thai.

Hai người có con chung là Luca và Luna. Một đứa trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ ở Colorado vào ngày 19/12/2019, đứa trẻ còn lại ở Nevada vào ngày 4/1/2020.

Tính chất nghiêm trọng của sự việc khiến nữ diễn viên mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Các nhãn hàng lớn như Prada, Lola Rose hay Chioture cũng tuyên bố ngừng hợp tác với cô.

Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu các đơn vị truyền thông gỡ các nội dung liên quan đến cô.

Những bộ phim mà cô tham gia dù vai chính hay phụ như Cổ kiếm kỳ đàm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Tịch Mịch không đình xuân dục vãn, Hạ chí chưa tới, Ngã rẽ cuộc đời… đều phải gỡ khỏi các nền tảng phát sóng.

Những show truyền hình Hoa tỷ đệ 2, Khu rừng nhỏ kỳ diệu… có Trịnh Sảng góp mặt cũng chịu tình trạng tương tự.

Cô cũng phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì phải đền bù hợp đồng cho các nhãn hàng, phim ảnh sau vụ bê bối đời tư này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ