Tạm dừng Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính

GD&TĐ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII và sẽ tổ chức Liên hoan vào thời điểm thích hợp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, dự kiến vào quý IV năm 2021.

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức Liên hoan.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII và sẽ tổ chức Liên hoan vào thời điểm thích hợp.

Liên hoan nghệ thuật Hát then, đàn tính toàn quốc định kỳ tổ chức 3 năm một lần, là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Qua liên hoan góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hát then - đàn tính của các dân tộc Tày - Nùng - Thái, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mới đây, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng cho biết Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn" sẽ lùi lại vào tháng 11/2021 thay vì vào tháng 9/2021 như kế hoạch trước đó.

Cụ thể, Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra vào ngày 19/11, còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra ngày 22/11.

Ban tổ chức cũng thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự Liên hoan Phim gồm phim được cấp giấy phép phổ biến phim hoặc có quyết định phát sóng trên Đài Truyền hình trong khoảng từ ngày 11/9/2019 đến 10/8/2021. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ 15/8 căn cứ theo dấu Bưu điện (nếu gửi theo đường Bưu điện).

Cục Điện ảnh cũng cho biết, thời hạn nhận phim đăng ký tham dự chương trình "Điện ảnh toàn cảnh" là ngày 20/9. Danh sách khách mời, đại biểu tham dự Liên hoan Phim lần thứ XXII sẽ căn cứ theo hướng dẫn của Chính phủ và tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19.

Trước đó, theo dự kiến, lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày chủ nhật 12/9 và lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày thứ năm 16/9 tại Nhà hát Sông Hương - Học viện Âm nhạc Huế (Số 1 Lê Lợi, TP Huế).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ