Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên xác nhận tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

GD&TĐ - Tiếp bước nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mới đây phía vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Thông tin trên báo chí, Luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam), đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, cho biết đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ này và gia đình.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh.

Tại buổi livestream cách đây mấy ngày, ông xã của Thủy Tiên đã tuyên bố sẽ khởi kiện người đã bôi nhọ danh dự vợ chồng anh.

Công Vinh chia sẻ rằng: “Trong suốt thời gian vừa qua, 2 vợ chồng đã phải chịu điều tiếng rất lớn, bị vu khống, bịa đặt trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tình hình kinh tế của gia đình.

Với quyền công dân của mình, vợ chồng tôi sẽ nhờ tới cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của 2 vợ chồng.

Những giấy tờ, sao kê này sẽ là bằng chứng để gửi tới cơ quan điều tra, cơ quan pháp luật. Vợ chồng chúng tôi tin vào pháp luật. Chúng tôi đã có đơn kiện những người vu khống, xúc phạm tới cơ quan có thẩm quyền để có chế tài xử lý.

Bên cạnh đó, trên mạng hiện đang lan truyền số tài khoản khác và chúng tôi cũng in sao kê số tài khoản này. Chúng tôi khẳng định không có bất kì giao dịch từ thiện nào vào tài khoản này”, Công Vinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoài Linh.

Nghệ sĩ Hoài Linh.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) về hành vi làm nhục người khác, vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo đơn tố cáo, ông Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng.

Ngoài ra, đơn tố cáo cho rằng bà Hằng cũng công khai các thông tin bí mật đời tư, chuyện tình cảm, cuộc sống riêng và cả số tiền trong tài khoản ngân hàng của các cá nhân, ca sĩ, diễn viên mà bà có được từ những "giấc mơ" nhằm mục đích miệt thị, nhục mạ và dẫn dắt dư luận theo sự vu khống của mình.

Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc anh ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng...

Còn về phía Hoài Linh, trao đổi với báo Tiền Phong, người đại diện cho biết nam danh hài đã gửi đơn tố cáo lên công an vào tháng 7/2021, tức là sau 2 tháng anh liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng công kích.

Liên quan đến nội dung đơn kiện, Hoài Linh cho biết nội dung livestream của bà Phương Hằng xoay quanh vụ việc nam danh hài chưa thực hiện cứu trợ miền Trung dù đã nhận hơn 13 tỷ quyên góp. Trong khi sự việc còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng thì nữ đại gia đã liên tục livestream tố cáo lối sống, đời tư Hoài Linh bằng những câu từ nặng nề, xúc phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Zidane có cơ tái hợp CLB Real Madrid.

HLV Zidane có bến đỗ lý tưởng

GD&TĐ - Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane đang thảo luận bàn về việc tái ngộ của cả 2 tại Santiago Bernabeu vào mùa hè 2024.
Khi vùng đệm được thiết lập, việc tấn công lãnh thổ Nga nằm ngoài khả năng của M777 Ukraine.

Căng thẳng tạo vùng đệm?

GD&TĐ - Tại cuộc họp báo về kết quả cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin tuyên bố Nga phải tạo ra một "vùng đệm" tại các vùng lãnh thổ hiện do Kiev kiểm soát.