Diễn viên Bảo Thanh, Diệu Hương... nhớ Tết

GD&TĐ - Là người Việt Nam, dù ở đâu, trong nước hay nước ngoài đều mong sao cho đến ngày Tết. Trong tâm thức của mỗi người, đây là dịp đoàn tụ, sum vầy, được nghỉ ngơi.

Với nhiều sao Việt, Tết là cơ hội duy nhất trong năm chăm lo cho gia đình, người thân hay “làm điều mình thích”.

Diễn viên Lan Phương: Tết làm điều mình thích

Diễn viên Lan Phương hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: NVCC.
Diễn viên Lan Phương hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: NVCC.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, cô đã thành công với nhiều vai diễn mang màu sắc khác nhau. Lúc là cô Diệu “điên điên” trong “Cả một đời ân oán”, lúc lại là nhà văn hiện đại gặp nhiều rắc rối trong “Nàng dâu order”... Nhưng, ở bộ phim nào, nhân vật nào, nữ diễn viên cũng đều “sống” hết mình, bởi với cô, nghệ thuật là cuộc sống, công việc là đam mê.

Mỗi ngày, cô đều cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Cô được gia đình nhà chồng luôn ủng hộ, sẻ chia trong công việc. Lan Phương luôn coi trọng tổ ấm của mình và anh chồng ngoại quốc. Cả hai đã có một cô con gái xinh xắn.

Lan Phương cho biết: “Tết là dịp để gia đình có thêm thời gian bên nhau. Trong năm, cả hai vợ chồng đều khá bận nên Tết đến tranh thủ thời gian để ở gần nhau nhất có thể. Ngoài ra, cả gia đình cũng đi thăm họ hàng và làm những điều mình thích. Năm vừa qua đã có nhiều vất vả, lo lắng nên Tết này sẽ thật ý nghĩa khi được quan tâm tới những người thân yêu”.

Lan Phương cho biết, cô không áp lực về chuyện chuẩn bị lễ nghĩa ngày Tết. “Người phương Tây không quá hình thức và cầu kỳ. Vì vậy, khi sang đây đối với phong tục, văn hóa mới, anh ấy cũng theo Phương thôi. Mình chuẩn bị thế nào, anh ấy sẽ hạnh phúc thế ấy. Bản thân tôi quan trọng là cái tâm, còn những nghi lễ khác chỉ là hình thức” – diễn viên trong phim “Nàng dâu order” chia sẻ.

Ấp ủ những dự định trong thời gian tới, Lan Phương tiết lộ, cô vẫn đang miệt mài làm việc và tham gia một số phim truyền hình. Tuy bận rộn nhưng được cống hiến cho khán giả, được thoả sức diễn xuất là điều hạnh phúc nhất đối với một diễn viên.

Diễn viên Bảo Thanh: Tết nhân đôi niềm vui

Diễn viên Bảo Thanh. Ảnh: NVCC
Diễn viên Bảo Thanh. Ảnh: NVCC

Ngoài sự nghiệp đang tiến triển, Bảo Thanh còn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Năm nay, Bảo Thanh mang bầu bé thứ hai. Đó cũng là lý do cô gác lại hoạt động nghệ thuật để chăm sóc sức khoẻ. Cô cho biết, Tết năm nay dành hết thời gian cho gia đình, cùng chồng, con nghỉ ngơi đón một cái Tết vui vẻ. Tuy nhiên, mang bầu cũng không phải là lý do cô ở gần gia đình những ngày đặc biệt nhất của năm. Bởi, từ trước đến nay, Bảo Thanh sẽ không nhận lịch diễn vào những ngày cận và trong Tết.

Nói về kỷ niệm ngày Tết, nữ diễn viên từng có không ít nỗi nhớ người thân mỗi đêm Giao thừa. Bởi nhà chồng của Bảo Thanh hầu hết đều làm Công an nên nhiều năm phải đi trực.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Những năm đầu tôi chạnh lòng, khóc rất nhiều bởi bản thân luôn quan niệm Giao thừa là thời khắc mọi người sum họp, quây quần. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu tính chất công việc của gia đình và xem đó là một sự thử thách để bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ, giống như mọi người luôn hiểu cho công việc của tôi”. 

Năm nay, Bảo Thanh không còn buồn nữa. Trong thời gian mang bầu, chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn. Không chỉ mừng năm mới 2021, với Bảo Thanh, cô còn chuẩn bị chào đón em bé thứ hai. Tết này niềm vui sẽ nhân đôi.

Diễn viên Thanh Hương: Cân bằng bên nội và bên ngoại

Diễn viên Thanh Hương. Ảnh: NVCC.
Diễn viên Thanh Hương. Ảnh: NVCC.

Lựa chọn sự nghiệp diễn xuất là con đường để đi, diễn viên Thanh Hương luôn đau đáu với nghề. Cô là người có nhiều năng lượng tích cực. Ở mỗi vai diễn, người ta đều cảm nhận được nhiệt huyết và đam mê diễn xuất cháy bỏng của nữ diễn viên trẻ. Không chỉ thành công qua Người phán xử, Quỳnh búp bê, Thương nhớ ở ai… Thanh Hương còn được biết đến với tài năng ca hát. Năm 2019, cô giành danh hiệu Quán quân chương trình “Trời sinh một cặp”. 

Làm dâu ở phố cổ Hà Nội, Thanh Hương cho biết, cô vẫn luôn cố gắng dung hoà hai bên gia đình nội - ngoại nhưng ưu ái gia đình bên nội hơn vì mình là phận làm dâu. “Tôi thường ăn Tết ở nhà nội trong ngày 30, mùng 1 và về nhà ngoại ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Sau đó, mùng 4, mùng 5 có thể cả gia đình sẽ đi du xuân” – nữ diễn viên chia sẻ.

“Nhà báo Hoàng Ngân” cũng chia sẻ về cảm nhận của mình trong ngày lễ truyền thống: “Tôi rất yêu Hà Nội vào ngày Tết với hình ảnh các con phố được trang hoàng đẹp đẽ, người người cười nói, sang nhà nhau chúc mừng năm mới. Trong khoảnh khắc thiêng liêng Giao thoa năm mới và năm cũ đó còn gì tuyệt vời hơn là được bên ông xã và 2 thiên thần nhỏ nhà mình. Một số chị em có vẻ sợ Tết nhưng tôi lại đặc biệt thích. Bởi chính những ngày đó tôi mới có nhiều thời gian cho gia đình, người thân”.

Thanh Hương còn tỏ ra hào hứng bởi đây còn là dịp cô trở về với tư cách một người phụ nữ của gia đình, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, sắm sửa đồ Tết, đưa các con đi chơi hay là trang hoàng nhà cửa, cắm hoa, bày biện mâm ngũ quả, nấu những món ăn trong ngày Tết…

Tất cả điều đó khiến cô trân trọng những giờ phút như vậy. Trong năm 2021, nữ diễn viên sinh năm 1988 cho biết vẫn luôn mong muốn đến gần hơn với khán giả truyền hình, sẵn sàng nhận dự án phim và có kế hoạch ra MV ca nhạc.

Diễn viên Diệu Hương: Giữ mâm cỗ Việt ở trời Tây

Diễn viên Diệu Hương. Ảnh: NVCC.
Diễn viên Diệu Hương. Ảnh: NVCC.

Diệu Hương tên đầy đủ là Đặng Thị Diệu Hương, sinh ngày 14/9/1985 tại Nam Định. Cô từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; đỗ Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội) ngành Diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), sau đó học tiếp văn bằng Thạc sĩ nghệ thuật học.

Diệu Hương từng tham gia nhiều phim như Lời thề cỏ non, Cánh gió đầu đông, Tình thắm Sa Pa, Luật đời, Con đường hạnh phúc, Cổ vật (series Phim Cảnh sát hình sự), Cuồng phong, Tết cháy ô sin, Đếm ngược tới 30, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu…

Năm 2019, Diệu Hương tham gia đóng phim Hoa hồng trên ngực trái được nhiều khán giả đón nhận. Ngoài phim ảnh, Diệu Hương còn làm MC các chương trình như Bếp Việt (VTV3), Ngộ nghĩnh tuổi thơ (VTV2), Sức sống Việt (VTV3)…

Tuy Tết xa nhà nhưng cô vẫn gói giò, làm nem.. và bày biện mâm ngũ quả như hồi còn ở Việt Nam. Gia đình Diệu Hương cũng luôn nhớ về ngày Tết truyền thống của dân tộc. Đây là năm thứ 2, Diệu Hương ăn Tết ở Mỹ, cô chia sẻ: “Cảm xúc đón Tết xa nhà còn lớn hơn nữa vì mình biết cần truyền tình cảm, sự yêu thương dành cho Tết cổ truyền tới các con, bởi là người Việt Nam thì dù ở đâu cũng giữ nếp nhà, văn hoá truyền thống của người Việt”.

Diệu Hương cũng cho biết, cô là người giàu tình cảm, dễ xúc động. “Hà Nội là mảnh đất Hương gắn bó bao năm, rồi còn gia đình, bạn bè, nghề nghiệp của mình ở đó. Tuy nhiên bây giờ mình đã đủ chín chắn để cân bằng cảm xúc.

Nhà ở Hà Nội, gia đình Hương vẫn giữ và nhờ các cô chú bên chồng tết nhất qua nhà lo việc cúng lễ giúp. Các cô thì rất chiều cháu dâu nên vẫn chọn hoa, chuẩn bị cỗ theo đúng như khi vợ chồng mình ở nhà để mình ở xa cảm thấy yên tâm” - nữ diễn viên Hoa hồng trên ngực trái cho biết.

Tết năm nay, Diệu Hương cho biết, phải tuân thủ tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cô hạn chế ra ngoài nhất có thể. Tuy nhiên, cô không muốn có sự xáo trộn nào trong cảm xúc của các con cũng như bản thân nên những món truyền thống trong dịp Tết khi còn ở nhà vẫn được bày biện. 

Trở thành dâu trưởng, lại là dâu phố cổ với Diệu Hương lúc 27 tuổi đã khiến nữ diễn viên có nhiều kinh nghiệm trong chuyện bếp núc. Hàng ngày, Diệu Hương thường tự vào bếp nấu nướng. Đồ ăn sáng, cô cũng chuẩn bị từ tối hôm trước để sáng dậy, các con có bữa ăn đủ chất cho một ngày dài học tập và vận động. Diệu Hương cũng chia sẻ món mà các con thích mẹ nấu cho nhất là phở đúng hương vị Hà Nội xưa. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.