Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật

GD&TĐ - Chiều nay (29/12) tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm “Danh tướng Việt Nam qua tác phẩm nghệ thuật”.

Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật
Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 1Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 2Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 3Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 4Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 5Chân dung Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 6
Sự kiện do Hội quán Di sản, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quân sự phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại triển lãm, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm chủ yếu tập trung khắc hoạ hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Mỗi tác phẩm thể hiện một góc nhìn nghệ thuật khác nhau nhưng các tác giả đều có điểm chung đó là thể hiện tinh thần, tấm lòng của thế hệ ngày nay với những người có công với nước.

Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật" là một hoạt động thuộc dự án "Huyền thoại Việt Nam" do các bạn trẻ của Hội quán Di sản thực hiện nhằm góp phần phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng của dân tộc thông qua xây dựng hình tượng anh hùng dân tộc thông qua các tác phẩm nghệ thuật.

Thông qua đó, các bạn trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc, tự hào về cội nguồn dân tộc và đặc biệt là tôn vinh các danh tướng Việt Nam qua các thời kì đấu tranh dựng nước, giữ nước.

Điểm nhấn của triển lãm là những tác phẩm của lão họa sỹ Phan Kế An; bộ tranh chân dung sơn mài của họa sỹ Trần Tuấn Long, tranh chân dung khổ lớn bằng sơn dầu của họa sỹ Mai Duy Minh.

Tại triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo của một “nghệ sĩ” không chuyên, đó là chị Ngô Thị Thục (Hà Nội). Chị đã sử dụng hơn 6 vạn que diêm để tạo hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mặc dù không được đào tạo về nghệ thuật tạo hình nhưng được sự giúp đỡ của một số người bạn, trong thời gian gần 3 tháng, chị đã hoàn thành tác phẩm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại triển lãm này, Ban tổ chức cũng trưng bày nhiều ảnh tư liệu về hoạt động của các vị tướng, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, quyết định các sự kiện trọng đại của dân tộc...

Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật" diễn ra tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền đến hết ngày 5/1/2015.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.