Văn Hậu lỡ cuộc đọ sức với Tuấn Anh, Công Phượng

GD&TĐ - Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể mang tin vui đến cho người hâm mộ khi chưa thể ra sân ở cúp Tứ hùng Hải Phòng 2022 diễn ra từ 4-8/6.

Hà Nội FC đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự giải tứ hùng cùng với 3 đối thủ Hoàng Anh Gia Lai, Viettel FC và chủ nhà Hải Phòng FC.

Trong danh sách đăng ký 28 cầu thủ tham dự giải Tứ hùng, nhà cầm quân Chun Jae-ho bất ngờ điền tên Đoàn Văn Hậu. Tất nhiên, giới mộ điệu vô cùng háo hức tưởng chừng sắp được thấy hậu vệ quê Thái Bình tái xuất sau nhiều tháng dưỡng thương.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ nhà cầm quân Hàn Quốc, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn chưa thể trở lại thi đấu tại Cúp Tứ hùng.

“Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội. Cậu ấy vẫn đang tập phục hồi hoàn toàn chấn thương gặp phải. Về thời điểm mà Văn Hậu có thể tập luyện lại bình thường thì tôi cần phải trao đổi thêm với đội ngũ y tế mới có thể quyết định chính xác được" - huấn luyện viên Chun Jae-ho chia sẻ.

Việc chưa thể trở lại tập luyện bình thường cũng đồng nghĩa Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, ít nhất tại giải Tứ hùng Hải Phòng 2022. Do đó, Văn Hậu lỡ cơ hội đối đầu với nhiều đồng đội trên tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng…

Văn Hậu vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Văn Hậu vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Theo lịch, đội bóng của Văn Hậu sẽ đối đầu với Viettel FC vào lúc 16 giờ ngày 4/6. Tới ngày 6/6 họ sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai và trận cuối ngày 8/6 sẽ gặp chủ nhà Hải Phòng.

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương sau khi trở về từ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhằm chữa trị dứt điểm chấn thương, Hà Nội FC đã đưa Văn Hậu sang Hàn Quốc phẫu thuật và trở về từ tháng 2.

Do đó, thời điểm này anh vẫn đang trong quá trình phục hồi với hy vọng có thể trở lại dự V-League 2022 vào tháng 7 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.