Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng khối đoàn kết nội bộ ở trường học

GD&TĐ - Cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, công đoàn cơ sở ở Đắk Lắk cần phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng đoàn kết nội bộ.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ công đoàn các tỉnh bạn trong đại dịch Covid-19. (Ảnh tư liệu)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ công đoàn các tỉnh bạn trong đại dịch Covid-19. (Ảnh tư liệu)

Ngày 11/9, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết hoạt động năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh chủ trì Hội nghị.

IMG_1032.JPG
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TT)

Tham dự có ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Hữu Quát - Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT; bà Nguyễn Thị Hải Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; đại diện Công đoàn các cơ sở giáo dục trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

IMG_1055.JPG
Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TT)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lưu Tiến Quang ghi nhận những nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 5.000 công đoàn viên ở các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, bằng tình thương, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đã kêu gọi, hỗ trợ cho hàng trăm công đoàn viên bị bệnh tật, gặp khó khăn.

Tuy nhiên, một số đơn vị để xảy ra mất đoàn kết nội bộ làm mất uy tín của tổ chức Công đoàn và ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của đơn vị, điển hình là Trường THPT Chu Văn An và THPT Buôn Ma Thuột.

IMG_1044.JPG
Ông Lưu Tiến Quang phát biểu. (Ảnh: TT)

Vì vậy, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đề nghị, tổ chức công đoàn cấp cơ sở phải là "hạt nhân" để xây dựng khối đoàn kết nội bộ: "Hầu hết các sự việc xảy ra trong các trường học, cơ sở giáo dục đều bắt nguồn từ việc mất đoàn kết nội bộ. Kéo theo đó là đơn thư khiếu kiện kéo dài, cung cấp thông tin nội bộ ra bên ngoài, kết bè... Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức", ông Quang nói.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk xác định: tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết các cấp công đoàn. Hoạt động công đoàn tập trung đẩy mạnh nỗ lực từ mỗi cá nhân đoàn viên, gắn kết tạo thành sức mạnh tập thể đóng góp vào sự phát triển của mỗi cơ sở giáo dục, tạo sự ổn định và phát triển chung của ngành. Huy động các nguồn lực hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai những giải pháp nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

KT 1.jpg
Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. (Ảnh: TT)

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 8 cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2023-2024.

KT2.jpg
Trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tập thể, cá nhân. (Ảnh: TT)

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Trường THPT Cư M’gar và cô Trần Thị Ngọc Uyên – Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phú Xuân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2021-2023; tặng Bằng khen cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2023-2024.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2023-2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ