Ứng phó với bão số 4

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bão số 4 có tên gọi quốc tế là Noru đã tràn vào miền Trung nước ta với sức gió lên đến cấp 13 - 14.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Miền Trung mỗi năm vẫn thường “đón” trên dưới 10 cơn bão và áp thấp, gây lụt lội triền miên nhưng bão có sức gió như bão số 4 thì rất hiếm gặp.

Từ nhiều ngày qua, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương cho đến các tỉnh, thậm chí đến tổ dân cư đã huy động toàn bộ lực lượng để đối phó với cơn bão cực mạnh này.

Ngoài việc chằng buộc lại nhà cửa, chất bao cát lên mái tôn, những làng chài ven biển còn phải tổ chức sơ tán người già và trẻ em đi khỏi những nơi xung yếu, có thể bị triều cường kết hợp với bão mạnh cuốn trôi ra biển.

Rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, do chủ quan nên nhiều người ở lại trụ bám lồng bè nuôi cá, canh giữ các hồ tôm dẫn đến những cái chết oan uổng, lần này, chính quyền các cấp đã buộc toàn bộ người dân phải rời khỏi các chòi quanh đìa tôm và lồng bè nuôi cá trên các vịnh.

Các chủ tàu sau khi neo buộc ở các bến cảng cũng phải rời tàu, tuyệt đối không được ở lại để trông coi tài sản trên tàu như mọi năm. Không chỉ “động viên suông”, chính quyền đã có những chế tài cụ thể đối với các trường hợp trái lệnh của Ban phòng chống lụt bão ở các địa phương.

Để hạn chế việc xả lũ cấp tập, các hồ đập đã điều phối và tiến hành xả lũ ngay từ khi bão chưa vào và mưa lớn chưa xuất hiện. Việc xả lũ trước khi bão vào và khi chưa xuất hiện mưa lớn này của các chủ hồ đập thủy điện ở thượng nguồn các con sông lớn ở miền Trung là một cách làm đáng được ghi nhận ở mùa lũ năm nay.

Vì những năm trước đây, tâm lý tích nước càng nhiều càng tốt, đến khi nguy cơ vỡ đập hiển hiện thì các chủ hồ đập mới xả lũ cấp tập khiến cho cư dân vùng hạ du lãnh đủ, gây nên những thảm cảnh kinh hoàng.

Ngành Giáo dục các tỉnh có nguy cơ cao bão Noru sẽ đổ bộ vào, đã thông báo đến các trường cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 27/9. Học sinh nghỉ học thì sẽ an toàn trong lúc bão vào và mưa lũ ập đến, song việc quản lý các em sau khi bão tan cũng là việc mà các bậc phụ huynh cần lưu ý.

“Đi xem nước lũ” là cách mà đám học trò hay rủ bạn bè sau khi bão tan. Không chỉ “xem nước” mà có em còn tham gia “vớt củi” nữa. Đã từng xảy ra tai nạn đối với học sinh sau khi bão tan.

Chưa có con số thống kê cụ thể về những thiệt hại về người và tài sản trong bão số 4. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự tự giác của người dân và kinh nghiệm ứng phó với bão lũ ở miền Trung, những thiệt hại sẽ được hạn chế thấp nhất.

Bão số 4 mới chỉ là “khúc dạo đầu” của mùa mưa lũ năm nay. Sẽ có những bài học rút ra từ việc ứng phó với bão số 4 này. Nhưng có lẽ bài học lớn nhất vẫn là tinh thần cảnh giác và tự giác cao độ của người dân khi hay tin có bão sắp vào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.