Nga lên án Hà Lan thử nghiệm trại giam tù binh

GD&TĐ - Ngày 16/6, Nga đã lên án cuộc thử nghiệm quân sự của Hà Lan liên quan đến một trại tù binh giả lập dành cho binh lính Nga.

Nga lên án Hà Lan thử nghiệm trại giam tù binh

Truyền thông Hà Lan mới đây đưa tin, quân đội Hà Lan đang thử nghiệm một thiết kế trại tù binh mới tại cơ sở huấn luyện Marnehuizen ở Groningen, chuẩn bị giam giữ tới 2.000 tù binh Nga trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn.

Theo các nguồn tin, cơ sở này có các doanh trại giam giữ các nhóm khoảng 20 người, và tìm cách thay thế các tháp canh truyền thống bằng các cột có gắn camera giám sát, đồng thời việc giám sát cũng được thực hiện bằng UAV.

Hôm 15/6, Đại sứ quán Nga đã lên án cuộc thử nghiệm: "Thật khó để bình luận về những hành động báng bổ như vậy, điều đáng tiếc là đang trở thành chuyện thường ngày ở Hà Lan".

Các nhà ngoại giao Nga cũng nhắc lại vai trò của Liên Xô trong Thế chiến II và lưu ý, “Nga có kinh nghiệm lịch sử trong việc giải phóng các trại tập trung ở châu Âu và giải cứu tù nhân khỏi sự tàn bạo của tay sai phát xít Đức”.

“Thật đáng tiếc khi những ý tưởng tương tự vẫn còn xuất hiện trong thế kỷ 21. Những kẻ nóng nảy nên hiểu: Nếu châu Âu phát động chiến tranh chống lại Nga, các trại tù binh chắc chắn sẽ không có tác dụng gì ở đó”, các nhà ngoại giao nói thêm.

Cuộc thử nghiệm diễn ra sau cơn hoảng loạn bùng phát năm ngoái khi nhiều báo cáo về việc nhìn thấy UAV trên bầu trời Hà Lan và Bỉ làm gián đoạn giao thông hàng không dân dụng trong khu vực.

Trong khi một số quan chức EU chỉ ra nghi ngờ về sự can thiệp của Nga, họ sau đó đã không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào.

Các nhà phân tích sau đó cho rằng những vụ nhìn thấy đó có thể không liên quan đến UAV. Nga đã phủ nhận mọi sự liên quan.

Tại Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken - một trong những người ủng hộ chính cho chiến dịch chi mạnh tay 50 triệu euro (58 triệu USD) để triển khai các biện pháp chống UAV - đã bị chỉ trích nặng nề, với cáo buộc các thương vụ mua sắm này không tuân theo quy trình đấu thầu công khai tiêu chuẩn.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, nhiều quan chức phương Tây đã suy đoán Nga có thể tấn công NATO trong vòng vài năm tới.

Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ là “không chỉ hoàn toàn điên rồ mà còn là một hành động khiêu khích có chủ đích”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ